Số phận hẩm hiu của Indymac Bank

(ĐTCK-online) Trong vòng 2 tuần qua, có thể gọi là 2 tuần đầy ảm đạm của hệ thống ngân hàng cho vay mua nhà (home mortgage) ở Mỹ, khi giá cổ phiếu của Freddie Mac và Fannie Mae, hai ngân hàng hàng đầu trong lĩnh vực này, liên tục tụt dốc không phanh và bị đứng trước nguy cơ phá sản.
Số phận hẩm hiu của Indymac Bank

Vì nhiều lý do khác nhau, Chính phủ Mỹ buộc phải nhanh chóng can thiệp cứu giúp. Số phận của Ngân hàng Indymac Bank (có trụ sở chính ở TP. Pasadena, bang Califorrnia và địa bàn hoạt động chính là bang California) thì đen đủi hơn nhiều, khi không những không được cứu giúp, còn bị cơ quan chức năng (là The Office of Thrift Supervision) dựa trên cơ sở quy định của luật pháp Mỹ, tiếp quản toàn bộ trụ sở, chi nhánh, điểm giao dịch trong ngày thứ Sáu 11/7/2008. Trên thực tế, Indymac Bank coi như hoàn toàn bị sụp đổ. Đây là vụ ngân hàng bị đổ bể có quy mô lớn thứ 3 ở Mỹ từ trước tới nay và lớn nhất trong vòng gần 24 năm trở lại đây (kể từ năm 1984, khi Ngân hàng Continental Illinois  Bank của bang Illinois bị phá sản). 

Trong tuần qua, toàn bộ cơ sở, chi nhánh, điểm giao dịch của Indymac Bank đã lần lượt được bàn giao lại cho Công ty Liên bang về bảo hiểm tiền gửi (Federal Deposit Insurance Corp. - FDIC), để cơ quan này thực hiện việc chi trả tiền cho các đối tượng đã gửi tiền tiết kiệm ở đây.

Hiện tại, FDIC điều hành mọi hoạt động của Indymac Bank và Indymac Bank bị đổi tên thành Indymac Federal Bank.

Ông David Barr, người phát ngôn của FDIC cho biết, theo quy định về bảo hiểm tiền gửi của Mỹ, những cá nhân, tổ chức gửi tiền tiết kiệm ở Indymac Bank dưới 100.000 USD (riêng với người đã nghỉ hưu là dưới 250.000 USD), thì sẽ được FDIC trả lại toàn bộ ngay, còn nếu gửi trên 100.000 USD thì sẽ được trả 50% số tiền vượt trên mức 100.000 USD. Việc có được nhận lại đầy đủ số tiền đã gửi hay không còn tuỳ thuộc vào khả năng thu hồi nợ của Indymac Federal Bank.    

Sự việc cũng chưa dừng lại ở đó, khi cuối tuần qua, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã chính thức bắt đầu tiến hành điều tra một cách toàn diện về những sai phạm của Indymac và đội ngũ quản lý. Nếu phát hiện sai phạm nghiêm trọng  của nhà quản lý nào, thì người đó sẽ phải ra hầu toà.

Theo nhiều nhà phân tích, tuy là ngân hàng cấp tiểu bang, song Indymac Bank có quy mô không nhỏ. Với tổng tài sản hơn 32 tỷ USD và tiền gửi huy động được (theo sổ sách) là gần 19,1 tỷ USD, Indymac Bank đứng thứ 10 trong số các ngân hàng chuyên hoạt động trong lĩnh vực cho vay mua nhà ở Mỹ. Từ đầu năm 2007 đến nay, đã có 8 ngân hàng Mỹ (kể cả Indymac Bank) bị phá sản, song so với 7 ngân hàng kia, Indymac Bank lớn gấp hàng chục lần. Hai ngân hàng có quy mô lớn nhất là NetBank (ở bang Gergia) bị phá sản vào tháng 9/2007 và ANB Financial (ở bang Arkansas) bị xoá sổ vào tháng 5/2008 chỉ có tổng tài sản tương  ứng là 2,5 tỷ USD và 2,1 tỷ USD, tức là kém Indymac Bank hơn chục lần. Hơn nữa, bang Califonia lại là tiểu bang lớn nhất nhì Mỹ, nên việc Indymac Bank bị sập tiệm cũng có ảnh hưởng xấu đến tình hình kinh tế - xã hội của bang này. 

Một số người đang đổ lỗi cho Thượng nghị sỹ Charles Schumer (Đảng Dân chủ) có phần trách nhiệm trong việc để Indymac Bank bị phá sản. Họ đã cáo buộc ông này phát biểu thiếu thận trọng về tình hình kinh doanh của Indymac Bank, khiến cho nhiều người có tiền gửi tiết kiệm tại đây đã ồ ạt đi rút tiền về. Chỉ trong vòng 10 ngày, đã có 1,3 tỷ USD tiền gửi được rút ra khỏi hệ thống chi nhánh của Indymac Bank. Tình trạng hoảng loạn trong một số bộ phận dân chúng ở bang Califorrnia và nhất là ở TP. Pasadena đã xảy ra. Chứ nếu không có phát biểu của Thượng nghị sỹ Charles Schumer thì tình hình của Indymac Bank cũng chưa đến mức độ bi thảm như bây giờ.

Nhiều người khác lại cho rằng, tình hình kinh doanh của Indymac Bank đã có biểu hiện sa sút, yếu kém từ lâu rồi, chẳng qua là vì lãnh đạo của Indymac Bank giỏi che giấu và các cơ quan chức năng cũng chủ quan, sao nhãng không đi sâu đi sát, chứ nếu bị “soi” liên tục chắc cũng không đến nông nỗi này. Trong danh sách gần 100 ngân hàng “có vấn đề” mà FDIC lập ra để theo dõi thì hoàn toàn không thấy có tên Indymac Bank, tức là Indymac Bank hoạt động lành mạnh như ai (?!). Chỉ đến khi “cháy nhà mới ra... nhiều chuyện khuất tất”. Theo bà Sheila Bair, Chủ tịch FDIC, sơ bộ đã phát hiện trong số 19,1 tỷ USD tiền gửi tiết kiệm ở Indymac Bank có đến gần 2 tỷ USD tiền gửi không được đóng bảo hiểm bắt buộc (tức là vi phạm luật). “Chắc chắn tới đây, khi FBI vào cuộc, sẽ còn nhiều việc sai trái, phạm luật bị đưa ra ánh sáng”, bà Sheila Bair nói.   

Như vậy là số phận của Indymac Bank đã an bài. Điều mà nhiều người Mỹ hiện đang băn khoăn và lo ngại là, rồi đây không biết ngân hàng nào sẽ tiếp tục chịu chung số phận hẩm hiu như Indymac Bank?        


Trung Hiếu (báo chí nước ngoài)

Tin cùng chuyên mục