Số người chết do virus corona tăng lên 1.018 người, Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi "các biện pháp quyết liệt hơn"

(ĐTCK) Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc,  đã có 2.478 trường hợp nhiễm virus corona nCoV mới và 108 trường hợp tử vong được xác nhận tại nước này trong 24h qua, chủ yếu là ở tỉnh Hồ Bắc. 
Ảnh: Xinhua. Ảnh: Xinhua.

Tính đến tối thứ Hai (10/2), tổng cộng đã có 42.638 trường hợp nhiễm bệnh, 1.016 chết, 3.344 người khỏi bệnh ở Trung Quốc.

Trong số các trường hợp tử vong mới, 103 người ở tỉnh Hồ Bắc, trung tâm của dịch bệnh, và 5 người ở các tỉnh khác. 

Tính trên toàn thế giới, đã có 43.098 người nhiễm, 1.018 người chết vì dịch bệnh, trong đó hai trường hợp được ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục là một người đàn ông Vũ Hán ở Philippines và một người đàn ông 39 tuổi ở Hong Kong. 

Số người tử vong vì nCoV vượt xa con số 813 ca tử vong vì đại dịch SARS (hội chứng hô hấp cấp tính nặng) năm 2002 - 2003, theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Dịch viêm phổi khởi phát tại Vũ Hán, lan ra 31 tỉnh thành Trung Quốc và 26 quốc gia, vùng lãnh thổ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua gặp các nhân viên y tế và bệnh nhân nhiễm virus tại một bệnh viện ở Bắc Kinh và kêu gọi  "các biện pháp quyết liệt hơn" để ngăn dịch bệnh.

Bộ Tài chính Trung Quốc ngày 9/2 thông báo, tính đến chiều ngày 8/2, tất cả các cấp chính quyền tại nước này đã phân bổ 71,85 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 10,26 tỷ USD), cho công tác chống dịch corona.

Để hạn chế dịch bệnh do virus corona lây lan, chính quyền Trung Quốc đã phong toả gần 80 thành phố ở gần 20 tỉnh kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Các biện pháp chặt chẽ như kiểm soát đi lại và hạn chế tổ chức các sự kiện đông người được chính quyền áp dụng trên toàn quốc.

Đến hôm qua, ngày 10/2, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài hơn kế hoạch do bị ảnh hưởng bởi đại dịch nCoV, các công nhân, nhà máy Trung Quốc đã trở lại làm việc trong ngày 10/2 khi Bắc Kinh nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch.

Quỳnh Lê
SCMP

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục