Số liệu tháng 6 kinh tế Mỹ không đạt như kỳ vọng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sản lượng hàng tiêu dùng có thời hạn sử dụng từ ba năm trở lên giảm 2,7%, dẫn đến sự sụt giảm đáng kể của các thiết bị gia dụng, đồ nội thất và thảm cũng như lĩnh vực ôtô.
Số liệu tháng 6 kinh tế Mỹ không đạt như kỳ vọng

Theo số liệu được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố hôm 18/7, sản xuất tại các nhà máy của nước này bất ngờ giảm trong tháng 6 vừa qua, song tính chung trong quý II/2023, con số này lại tăng trở lại nhờ nhu cầu về xe cơ giới sau hai quý giảm liên tiếp.

Sản lượng của các nhà máy đã giảm 0,3% trong tháng 6/2023 so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, sản lượng hàng năm lại tăng 1,5% trong quý II/2023, sau khi giảm 0,2% trong quý I/2023 nhờ sản lượng xe cơ giới và phụ tùng tăng 36,7%.

Sản lượng xe cơ giới đã giảm 3% trong tháng 6/2023, sau khi tăng 0,8% trong tháng 5/2023. Sản lượng hàng tiêu dùng có thời hạn sử dụng từ ba năm trở lên giảm 2,7%, dẫn đến sự sụt giảm đáng kể của các thiết bị gia dụng, đồ nội thất và thảm cũng như sản phẩm ôtô.

Sản lượng hàng tiêu dùng không lâu bền giảm 0,9% do quần áo, năng lượng cũng như thực phẩm và thuốc lá giảm. Chỉ số hoạt động của các nhà máy theo thước đo của Viện Quản lý Cung ứng (ISM) vẫn dưới ngưỡng 50, cho thấy sự thu hẹp trong sản xuất, trong bảy tháng liên tiếp.

Lĩnh vực sản xuất, chiếm 11,1% nền kinh tế Mỹ, đã bị cản trở bởi chính sách thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ của Fed kể từ tháng 3 năm ngoái. Chi tiêu cũng đang chuyển sang lĩnh vực dịch vụ và xa rời hàng hóa, thường được mua bằng tín dụng.

Bộ Thương mại Mỹ công bố số liệu cùng ngày cho thấy, doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 6 năm nay đã tăng ít hơn dự kiến trong bối cảnh doanh thu tại các trạm dịch vụ và cửa hàng vật liệu xây dựng giảm, song người tiêu dùng tiếp tục tăng hoặc duy trì chi tiêu ở những lĩnh vực khác có thể giúp nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng trong quý II năm nay.

Doanh số bán lẻ của Mỹ đã tăng 0,2% trong tháng 6 vừa qua, thấp hơn mức dự báo được các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Reuters đưa ra trước đó là 0,5%.

Các hộ gia đình đã cắt giảm chi tiêu cho đồ thể thao, sở thích, sách và nhạc cụ. Doanh số bán hàng tại cửa hàng tạp hóa cũng giảm, trong khi doanh thu của các trạm dịch vụ giảm 1,4% do giá xăng giảm. Doanh số dịch vụ ăn uống và đồ uống tăng nhẹ 0,1%, sau khi tăng 1,2% trong tháng 5.

Không tính các thành phần ôtô, xăng dầu, vật liệu xây dựng và dịch vụ ăn uống, doanh số bán lẻ cốt lõi của Mỹ tăng 0,6% trong tháng 6 năm nay. Doanh số bán lẻ cốt lõi gắn liền với mức chi tiêu của người tiêu dùng trong tổng sản phẩm quốc nội.

Mức tăng trong tháng 6 vừa qua cũng như việc điều chỉnh tăng thêm trong tháng 5/2023 cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng chiếm hơn 65% nền kinh tế Mỹ đã tiếp tục tăng trong quý 2 năm nay. Ước tính tăng trưởng kinh tế của Mỹ trong quý II năm nay hiện lên đến 2,3%, sau khi tăng 2% trong quý I/2023.

Di Di
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục