Số ca mắc Covid-19 gia tăng, Campuchia kêu gọi người dân ngăn chặn biến chủng mới

0:00 / 0:00
0:00
Trước tình hình dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của biến chủng mới, Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia đã kêu gọi mọi người dân đề cao cảnh giác và cắt đứt chuỗi lây nhiễm của virus SAR-CoV-2.
Người dân Campuchia đi xét nghiệm Covid-19. Người dân Campuchia đi xét nghiệm Covid-19.

Theo thông báo của Bộ Y tế Campuchia ngày (28/06), nước này phát hiện thêm 883 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên 48.532 trường hợp. Trong đó có 42.764 trường hợp đã bình phục và có 556 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này.

Cũng trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia Mam Bunheng đã kêu gọi người dân tiếp tục tự bảo vệ bản thân, chung tay phòng chống dịch bệnh và cắt đứt chuỗi lây nhiễm, đặc biệt là các biến chủng mới của dịch bệnh này. Bộ trưởng Mam Bunheng cũng nhấn mạnh mọi người dân phải "học cách chung sống với dịch Covid-19".

Theo số liệu của Ủy ban quốc gia chuyên trách về tiêm phòng Covid-19 của Campuchia, tổng cộng 3.955.033 người sinh sống và làm việc tại nước này đã được tiêm ít nhất một liều vaccine, tương đương 39,55% kế hoạch tiêm phòng vaccine Covid-19 do chính phủ đề ra.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục