Singapore hiện là quốc gia tốt nhất thế giới để sống trong kỷ nguyên Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sự kết hợp giữa diệt virus và tung ra vắc xin với tốc độ nhanh nhất ở châu Á đã khiến Singapore đứng đầu Bảng xếp hạng khả năng phục hồi của Bloomberg trong tháng 4 và cho thấy Singapore hiện là quốc gia tốt nhất trong kỷ nguyên đại dịch.
Singapore hiện là quốc gia tốt nhất thế giới để sống trong kỷ nguyên Covid-19

Singapore, New Zealand và Úc vượt lên

Singapore đã giảm số ca lây nhiễm tại nước này xuống gần bằng 0 nhờ chương trình kiểm dịch nghiêm ngặt, cho phép người dân chủ yếu đi về cuộc sống hàng ngày, thậm chí tham gia các buổi hòa nhạc và đi du lịch trên biển.

Đồng thời, Singapore đã cung cấp vắc xin tương đương cho 20% dân số, một khía cạnh của việc kiểm soát đại dịch mà các quốc gia và vùng lãnh thổ khác như New Zealand, Úc và Đài Loan (Trung Quốc) đang bị chậm lại.

Pháp và Chile là những quốc gia mà mọi người có khả năng tiếp cận tốt với vắc xin đã rơi vào tình trạng dịch bùng phát khi các đột biến của virus ngày càng xuất hiện.

Mặc dù hơn một tỷ liều vắc xin hiện đã được quản lý trên toàn cầu, nhưng vẫn chưa đủ đến các quốc gia nghèo hơn như Ấn Độ đang đẩy mức độ lây nhiễm toàn cầu lên mức kỷ lục mới.

Xếp hạng các quốc gia tốt nhất trong kỷ nguyên Covid-19 (Nguồn: Bloomberg)

Xếp hạng các quốc gia tốt nhất trong kỷ nguyên Covid-19 (Nguồn: Bloomberg)

Ali Mokdad, Giám đốc Chiến lược về Sức khỏe Dân số tại Đại học Washington cho biết: “Điều này chưa kết thúc bằng mọi cách. Điều này càng kéo dài, chúng ta càng có nhiều khả năng thấy các biến thể mới. Sau đó, cần phải có vắc xin mới hoặc vắc xin tăng cường, và chúng tôi bắt đầu lại từ đầu”.

Với sự lan rộng của các biến thể tiêm chủng ở nhiều nơi, thành công của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong việc kiểm soát đại dịch Covid tương đương với việc các nền kinh tế này tiếp tục tăng trưởng kinh tế.

Ba quốc gia hàng đầu Singapore, New Zealand và Úc có thể cung cấp chất lượng cuộc sống trở lại mức trước đại dịch cho người dân của họ, ngoại trừ các chuyến du lịch quốc tế về cơ bản đã bị tạm ngừng để ngăn virus xâm nhập trở lại.

Bên cạnh đó, nguồn cung cấp vắc xin ở hầu hết các nơi trên thế giới là hoàn toàn không đủ, các quốc gia giàu có hơn như Mỹ và Nhật Bản đã có được nguồn cung cấp vắc xin mRNA hiệu quả và được săn lùng nhiều.

Ngay cả trong số các nhà sản xuất vắc xin lớn nhất trên thế giới, trong đó Ấn Độ và Trung Quốc cũng gặp khó khăn trong việc sản xuất đủ liều lượng cho dân số rộng lớn của họ.

Các tác dụng phụ liên quan đến vắc xin AstraZeneca và Johnson & Johnson đang làm tăng thêm sự do dự của những người ở một số nơi để được tiêm chủng.

Bẫy nghèo đói

Các quốc gia phương Tây lớn như Mỹ và Anh đã trở lại trong việc thu xếp nguồn cung cấp vắc xin và triển khai chương trình tiêm vắc xin để hồi phục kinh tế.

Trong khi đó, hầu hết các quốc gia đang phát triển vẫn chưa bắt đầu tiêm chủng một cách đáng kể. Các quốc gia có thu nhập trung bình cao nhất đang tiêm chủng nhanh hơn khoảng 25 lần so với các quốc gia có thu nhập trung bình thấp nhất.

Covax, chương trình do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hậu thuẫn nhằm giúp các nước nghèo mua vắc xin chỉ mới bắt đầu phân phối vắc xin vào cuối tháng 2.

Cuộc khủng hoảng ngày càng gia tăng ở các nước đang phát triển đang gây áp lực buộc các nền kinh tế tiên tiến phải giúp đỡ nhiều hơn. Ấn Độ đang diễn ra cảnh tượng tàn phá về tình trạng thiếu oxy và các lò hỏa táng quá tải, các nhà sản xuất vắc xin nói rằng năng lực sản xuất bị hạn chế do chính sách xuất khẩu nguyên liệu thô của Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden cũng đang dự trữ hàng chục triệu liều thuốc bổ sung sau khi đảm bảo đủ cho dân số trưởng thành của Mỹ.

Sự chênh lệch về khả năng miễn dịch là một mối đe dọa đối với thế giới: Covid-19 càng lan rộng mà không được kiểm soát thì càng có nhiều cơ hội cho các đột biến mới nguy hiểm phát triển. Một số loại vắc xin hiện có đã được chứng minh là kém hiệu quả hơn đối với các biến thể mới như biến thể từ Nam Phi và nguy cơ đột biến xâm nhập vào quốc gia được tiêm chủng và kích hoạt một làn sóng mới không thể giảm bớt.

Tỷ lệ nghèo đói cùng cực trên toàn cầu theo ước tính của Ngân hàng thế giới (Nguồn: World Bank Group)

Tỷ lệ nghèo đói cùng cực trên toàn cầu theo ước tính của Ngân hàng thế giới (Nguồn: World Bank Group)

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), hầu hết các quốc gia ở Mỹ Latinh sẽ không thể trở lại mức tăng trưởng trước đại dịch cho đến năm 2023 và thu nhập bình quân đầu người sẽ không phục hồi cho đến năm 2025, muộn hơn bất kỳ nơi nào khác.

Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết đại dịch sẽ đẩy khoảng 150 triệu người vào cảnh nghèo cùng cực vào cuối năm 2021.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục