Singapore củng cố vị thế trung tâm quản lý tài sản khu vực châu Á - Thái Bình Dương

(ĐTCK) Singapore đang củng cố vị thế là trung tâm quản lý tài sản hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, khi tổng tài sản được quản lý (AUM) trong khu vực được dự báo sẽ đạt 34.500 tỷ USD vào năm 2030.

Trong báo cáo “Cuộc cách mạng quản lý tài sản và tài sản cá nhân: Châu Á - Thái Bình Dương 2026”, PwC cho biết, AUM tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 6,8%, vượt mức 6,2% của Bắc Mỹ và 5,6% của châu Âu.

PwC dự báo tổng tài sản khách hàng được quản lý sẽ tăng từ 107.200 tỷ USD trong năm 2024 lên 154.300 tỷ USD vào năm 2030.

Là một trong hai trung tâm đầu tư quốc tế lớn nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương cùng với Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore hiện quản lý 8% tổng tài sản của các quỹ đầu tư quốc gia trên toàn cầu và sở hữu AUM là 4.600 tỷ USD, qua đó củng cố vai trò là điểm đến hàng đầu của dòng tài sản thuộc nhóm cá nhân siêu giàu (HNW).

Dòng vốn đổ vào Singapore từ khu vực sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng, với dự báo tài sản của nhóm cá nhân siêu giàu khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ đạt 52.400 tỷ USD vào năm 2030 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 6,9%.

Thị trường tư nhân cũng ngày càng đóng vai trò quan trọng, khi tỷ trọng đóng góp vào doanh thu của ngành quản lý tài sản và quản lý gia sản tại châu Á - Thái Bình Dương tăng từ 20,3% năm 2012 lên 55,4% năm 2024. Tỷ lệ này được dự báo sẽ tiếp tục tăng lên 59,5% vào năm 2030, tương đương 99,8 tỷ USD doanh thu.

Tuy nhiên, các nhà quản lý tài sản và tài chính khu vực châu Á - Thái Bình Dương hiện chỉ quản lý chưa đến 1/4 tài sản của khách hàng trong khu vực, so với gần 40% ở châu Âu và gần 60% ở Bắc Mỹ, cho thấy quy mô của cơ hội chưa được khai thác.

Về tài sản kỹ thuật số, Singapore đang dần trở thành trung tâm thử nghiệm các cấu trúc quỹ đầu tư được token hóa.

Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đang hướng tới việc đưa việc mã hóa tài sản từ giai đoạn thí điểm sang triển khai thương mại thông qua Dự án Guardian. Đây là chương trình hợp tác giữa các nhà hoạch định chính sách và ngành tài chính nhằm nâng cao tính thanh khoản và hiệu quả của thị trường tài chính thông qua việc token hóa tài sản. Hiện sáng kiến này đã mở rộng với sự tham gia của hơn 40 tổ chức thuộc bảy khu vực pháp lý khác nhau.

Quá trình này sẽ được triển khai song song với Guardian Wholesale Network, khuôn khổ quản lý stablecoin của Singapore và các thử nghiệm dự kiến liên quan đến việc phát hành và thanh toán tín phiếu của MAS dưới dạng token hóa bằng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC).

Paul Pak, lãnh đạo mảng quản lý tài sản và quản lý gia sản khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Singapore tại PwC Singapore nhận định: “Vai trò của Singapore trong ngành quản lý tài sản và quản lý gia sản tại châu Á - Thái Bình Dương đang được định hình bởi những lợi thế mang tính cấu trúc”.

Những lợi thế này bao gồm nền tảng tài sản quốc gia vững mạnh, môi trường pháp lý tiến bộ giúp định hình tài chính mã hóa, thị trường vốn ngày càng phát triển và hệ sinh thái về thuế và cấu trúc quỹ được xây dựng cho vốn xuyên biên giới.

“Câu chuyện tăng trưởng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương rất rõ ràng. Câu hỏi mang tính cạnh tranh hiện đang là công ty nào có tầm nhìn chiến lược, mô hình hoạt động và kỷ luật vốn để chuyển đổi sự tăng trưởng đó thành lợi thế bền vững, và họ sẽ cạnh tranh từ nền tảng nào. Đối với ngày càng nhiều nhà quản lý khu vực và toàn cầu, nền tảng đó chính là Singapore”, ông cho biết.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục