SHS vững nền tảng cho bước phát triển mới

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Kiên định chiến lược đi bền cùng thị trường, Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) vững vàng bước qua giai đoạn khó khăn nhất của thị trường chứng khoán và sẵn sàng đón cơ hội mới.
SHS vững nền tảng cho bước phát triển mới

Giữ nền tảng vững chắc

Cơn lốc trên trị trường chứng khoán năm 2022 đã cuốn bay thành quả của nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhưng qua đó, thị trường cũng nhận diện rõ hơn những doanh nghiệp có mô hình kinh doanh bền vững. Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của SHS, các cổ đông đánh giá cao doanh nghiệp trên nhiều khía cạnh.

Thứ nhất, SHS đã tăng vốn điều lệ thành công lên hơn 8.131 tỷ đồng, trở thành một trong những công ty chứng khoán có quy mô vốn điều lệ lớn nhất tại Việt Nam. Bước đi này đã củng cố năng lực tài chính của Công ty, tạo tiền đề phát triển và xây dựng năng lực cạnh tranh trong thời kỳ mới.

Thứ hai, SHS thành công trong việc bảo toàn vốn và sử dụng vốn hiệu quả. Danh mục trái phiếu Công ty đầu tư chỉ có quy mô gần 2.000 tỷ đồng trong tổng số 10.000 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và đây đều là các doanh nghiệp hoạt động tốt, có tài sản đảm bảo. Thị phần tư vấn trái phiếu của Công ty tập trung chủ yếu ở các thương vụ thu xếp vốn cho các định chế tài chính trong nước như ngân hàng, tập đoàn nhà nước lớn... Kinh nghiệm và bản lĩnh của Ban điều hành thể hiện qua việc SHS kiên quyết giảm mạnh tỷ trọng cho vay cầm cố cổ phiếu. Các cổ phiếu bất động sản mà Công ty đã cho vay như NVL, HPX, PDR… đều được bán thu hồi vốn cao hơn giá Công ty cho vay.

Thứ ba, SHS có bề dày văn hóa doanh nghiệp, thu hút được nhân sự tài năng về đầu quân, gắn bó lâu dài với Công ty. Mảng môi giới kiên định với tôn chỉ “Lấy tăng trưởng tài sản ròng của khách hàng làm động lực” đã có những tư vấn kịp thời cho khách hàng, giảm thiểu thiệt hại và tận dụng được cơ hội khi thị trường hồi phục trở lại.

“Việc SHS luôn giữ được sự ổn định, an toàn trong mọi hoạt động đã tạo được niềm tin cho các cổ đông, nhà đầu tư ở những thời điểm thị trường lao dốc mạnh và biến động phức tạp”, nhiều nhà đầu tư chia sẻ chung cảm nhận.

Minh chứng cho niềm tin của nhà đầu tư, uy tín của Công ty tăng lên là giá trị giao dịch cổ phiếu SHS trên HNX thuộc Top cao nhất sàn, tương đương những mã có khối lượng giao dịch hàng đầu trên HOSE.

Trở lại đường đua

Trên cơ sở nhận định nền kinh tế trong nước tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn nhưng nhiều chính sách mới được ban hành sẽ hỗ trợ thị trường chứng khoán sôi động trở lại, ông Vũ Đức Tiến, Tổng giám đốc SHS cho biết, năm 2023, Công ty tập trung nâng cao toàn diện chất lượng sản phẩm dịch vụ cũng như chất lượng tư vấn của hoạt động môi giới, với kỳ vọng đưa SHS trở lại nhóm công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất. Các dự án chuyển đổi số được đẩy mạnh gắn liền với việc đa dạng, nâng cao chất lượng và tính tiện ích của các sản phẩm, dịch vụ để phục vụ tốt hơn các nhu cầu của khách hàng.

SHS cũng đẩy nhanh quá trình triển khai nghiệp vụ chứng khoán phái sinh, chuẩn bị đủ các điều kiện để có thể phát hành chứng quyền có đảm bảo (Covered Warrant), từ đó liên tục hoàn thiện bộ sản phẩm và đa dạng hóa tệp khách hàng.

Thế mạnh nổi bật của SHS trong hoạt động tư vấn và bảo lãnh phát hành được phát huy khi Công ty tiếp tục tìm kiếm khách hàng thuộc các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau có khả năng tăng trưởng tốt trong trung và dài hạn, thiết lập hệ thống đối tác là các nhà đầu tư lớn, các quỹ đầu tư trong và ngoài nước để thực hiện cho các thương vụ M&A, IPO; đồng thời, tìm kiếm, tuyển dụng các chuyên gia hàng đầu nhằm ngày càng nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự.

Đối với lĩnh vực đầu tư, Công ty chủ trương hiện thực hóa các khoản đã đầu tư và tìm kiếm các danh mục đầu tư an toàn, hiệu quả và tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư giá trị phù hợp.

Nhu cầu các sản phẩm tài chính có xu hướng tăng là hiện hữu khi tầng lớp trung lưu tại Việt Nam ngày càng tăng. Báo cáo của McKinsey mới đây ước tính có khoảng 37 triệu người tiêu dùng thuộc tầng lớp trung lưu vào năm 2030. Bên cạnh đó, cơ hội sẽ lớn hơn khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi, với dự báo có 3,5 - 4 tỷ USD vốn ngoại mua mới cổ phiếu Việt Nam.

“Thị trường sẽ tăng trưởng trở lại, như những gì chúng ta đã nhìn thấy tại các thị trường khu vực như Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Thái Lan... SHS sẽ nắm bắt và khai thác hiệu quả các cơ hội kinh doanh để phát triển lớn mạnh, kiên định để thành công vượt trội hơn trong năm 2023 và các năm sắp tới”, ông Tiến tin tưởng.

Trang Anh
Theo Đặc san Doanh nghiệp niêm yết 2023

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục