SHS đặt kế hoạch tăng trưởng so với 2019

(ĐTCK) Ngày 24/6, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
SHS đặt kế hoạch tăng trưởng so với 2019

Nằm trong chiến lược kinh doanh 5 năm, Hội đồng quản trị SHS định hướng tiếp tục đổi mới toàn diện về mục tiêu hoạt động, con người, hệ thống, công nghệ, tài chính, hoạt động kinh doanh... Ban lãnh đạo doanh nghiệp cũng đệ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh tăng trưởng so với năm 2019.

Trong Báo cáo thường niên gửi tới các nhà đầu tư, ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Hội đồng quản trị SHS cho biết, tuy kết quả kinh doanh 2019 chưa về đích Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 giao phó, với doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 1.072,4 tỷ đồng và 312,0 tỷ đồng, song nếu nhìn vào tỷ trọng đóng góp của từng mảng hoạt động, có thể thấy nỗ lực của SHS trong việc linh hoạt thích ứng với thị trường, điều chỉnh hoạt động kinh doanh nhằm thu được kết quả khả quan nhất trong bối cảnh chung không thuận lợi.

Đơn cử, mảng hoạt động môi giới, vốn đóng góp tỷ trọng lớn trong những năm trước, nay chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất từ sự cạnh tranh của các công ty chứng khoán có vốn ngoại, đã giảm tỷ trọng. Đổi lại, mảng bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu tăng 152,8% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với những hoạt động khác, SHS cũng đánh giá sự thay đổi về công nghệ trên thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng đang diễn ra mạnh mẽ. Đây chính là vấn đề SHS phải thận trọng khi quyết định lựa chọn đối tác công nghệ đồng hành trong thời gian tới khi thực hiện nâng cấp hệ thống phần mềm lõi chứng khoán.

Đề cập về triển vọng năm 2020, Hội đồng quản trị SHS đánh giá tình hình chung của thế giới sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng.

Trước tình hình đó, việc chuẩn bị các kịch bản, giải pháp phòng chống rủi ro và khủng hoảng là cần thiết. Thị trường biến động khó lường cũng sẽ mở ra những cơ hội đầu tư hợp lý nếu SHS có nguồn lực và nghiên cứu chi tiết.

SHS cũng kỳ vọng những khoản đầu tư “lương khô” trong những năm trước sẽ đơm hoa kết trái, đem lại những khoản lợi nhuận đáng kể trong năm 2020. Đây có lẽ là cơ sở để giải thích cho việc Hội đồng quản trị Công ty tự tin xây dựng kế hoạch năm 2020 tăng trưởng so với năm 2019.

Thủy Nguyễn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục