Ngân hàng góp sức hỗ trợ trẻ em vượt khó học tập

(ĐTCK) Tối 28/9/2014, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tổ chức Lễ trao học bổng “Chắp cánh ước mơ, vượt sông hồ tìm chữ” lần thứ IV (2014). Chương trình có sự đóng góp từ rất nhiều ngân hàng như: Vietcombank, TPBank, Agribank...
Ngân hàng góp sức hỗ trợ trẻ em vượt khó học tập

Chương trình có sự tham gia của bà Nguyễn Thị Doan - UVBCHTƯ Đảng, Phó Chủ tịch nước; cùng đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố. Về phía hội khuyến học có đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên UVBCT, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; GS.TS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam.

Cùng tới dự chương trình còn có đại diện các đơn vị tiêu biểu đã tham gia ủng hộ Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Khuyến học các địa phương trên cả nước trong những năm vừa qua như Vietcombank, TPBank... và đại diện các đơn vị đã tham gia tài trợ góp phần tổ chức thành công chương trình. Hàng trăm em học sinh đại diện cho hàng nghìn em học sinh trên toàn quốc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã vượt khó vươn lên trong học tập được nhận học bổng và sổ tiết kiệm của chương trình cũng có mặt.

Thông qua chương trình “Chắp cánh ước mơ, vượt sông hồ tìm chữ” năm nay, Ban tổ chức chương trình đã cùng các nhà tài trợ đã trao tặng 40 suất học bổng, mỗi suất 11 triệu đồng, cho 40 em sinh viên vừa thi đỗ đại học (số tiền này sẽ được tài trợ hàng năm cho các em); cùng hàng trăm triệu đồng tiền thuốc men, sách vở, bút, quần áo, giầy, dép và đồ dùng học tập… cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em vùng sâu, vùng xa nhân dịp chào đón năm học mới 2014 - 2015.

Đại diện nhà trài trợ, bà Bùi Thị Thanh Hương, Phó TGĐ TPBank chia sẻ: “Đây là năm thứ ba liên tiếp TPBank đồng hành cùng chương trình “Chắp cánh ước mơ, vượt sông hồ tìm chữ”. Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực khuyến học, khuyến tài của những người làm chương trình và cam kết dành sự ưu tiên đặc biệt, hỗ trợ, bảo trợ cho các em nhỏ, các bạn trẻ kém may mắn không phải gián đoạn con đường học tập. Đất nước ta còn nghèo, không chỉ ở vùng xa, vùng sâu mà ngay tại địa bàn lân cận thành phố lớn vẫn còn nhiều gia đình gặp nhiều khó khăn.Nhân đây chúng tôi cũng chúc các em giữ vững tinh thần kiên trì vượt khó, đường đi có thể gập ghềnh hơn bình thường nhưng những trái ngọt mang lại chắn chắn sẽ xứng đáng với những nỗ lực vượt bậc của các em”./.

Kiều Khải

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục