
EIA cho biết, sản lượng dầu của Mỹ sẽ giảm từ mức cao kỷ lục 13,5 triệu thùng/ngày hiện nay xuống còn khoảng 13,3 triệu thùng/ngày vào cuối năm tới, do ảnh hưởng của giá dầu sụt giảm.
"Với ít giàn khoan đang hoạt động hơn, chúng tôi dự báo các nhà khai thác của Mỹ sẽ khoan và hoàn thành ít giếng hơn cho đến năm 2026…Các giàn khoan đang hoạt động đã giảm nhiều hơn nhiều so với dự kiến trong báo cáo trước đó", EIA cho biết.
Sản lượng dầu đá phiến tăng vọt trong hai thập kỷ qua đã đưa Mỹ trở thành nhà sản xuất dầu khí lớn nhất thế giới, làm đảo lộn thị trường hàng hóa toàn cầu trong khi cung cấp cho ngành công nghiệp trong nước một nguồn năng lượng giá rẻ ổn định.
Sản lượng hàng năm gần đây nhất đã giảm vào năm 2021, trong đại dịch Covid-19 trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, nhưng đã phục hồi khi giá dầu tăng trong chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden.
Dự báo mới của EIA cũng lặp lại dự đoán của các giám đốc điều hành trong lĩnh vực dầu đá phiến, nhấn mạnh những căng thẳng mà ngành công nghiệp này phải đối mặt khi nguồn cung tăng từ liên minh OPEC+ và lo ngại về tác động của cuộc chiến thương mại đối với nền kinh tế toàn cầu đẩy giá dầu thô xuống.
Các mức thuế của Tổng thống Trump đối với thép và nhôm nhập khẩu cũng đã làm tăng chi phí cho thép và các đầu vào quan trọng khác trong ngành dầu mỏ, làm giảm biên lợi nhuận của các công ty khoan.
Tuần trước, công ty dịch vụ mỏ dầu Baker Hughes cho biết số lượng giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ đã giảm xuống còn 442, giảm 9 giàn trong vòng một tuần và ít hơn 50 giàn so với một năm trước đó.
Giá dầu WTI hiện đang giao dịch quanh mức 65 USD/thùng, giảm 17% kể từ mức cao nhất trong năm nay và thấp hơn mức giá mà nhiều công ty khoan đá phiến cần để hòa vốn. EIA cho biết giá dầu sẽ giảm xuống dưới 60 USD/thùng vào năm 2026.
“Chính quyền hiện tại đang gây ra rất nhiều hỗn loạn. Tôi thực sự lo ngại rằng không có kế hoạch nào cả”, Wil VanLoh, Giám đốc Quantum Capital Group, một trong những nhà đầu tư lớn nhất vào mỏ đá phiến cho biết.
Bên cạnh đó, một số nhà phân tích dự đoán sản lượng dầu của Mỹ sẽ giảm mạnh hơn nữa trong những tháng tới. Tuần này, S&P Global Commodity Insights cho biết tổng sản lượng có thể giảm 640.000 thùng/ngày từ giữa năm 2025 đến cuối năm sau, là mức giảm lớn hơn tổng sản lượng của một số quốc gia OPEC.