Quỹ Millennium hấp dẫn túi tiền của nhà đầu tư lớn

(ĐTCK-online) Trong bối cảnh các quỹ đầu tư trên thế giới chật vật để tăng vốn, thì Israel Englander - giám đốc quỹ phòng vệ Millennium Management LLC, đang đàm phán để bán một phần vốn của Quỹ với giá hàng trăm triệu USD. Thương vụ cho thấy, cả trong bối cảnh kinh tế bất ổn, những quỹ hoạt động thành công vẫn tiếp tục hấp dẫn túi tiền của các nhà đầu tư lớn.
Israel Englander

Các nguồn tin thân cận cho biết, Englander sẽ bán 20% cổ phần của Millennium hoặc thấp hơn với giá vào khoảng 300 - 500 triệu USD. Đối tác trong thương vụ này của Millennium là Foundation Capital Partners, một hãng đầu tư nắm trong tay nguồn vốn khoảng 1,5 tỷ USD từ các khách hàng lớn, trong đó có cả các nhà đầu tư cấp quốc gia Trung Đông.

Nhìn chung, cho dù các quỹ đầu tư đang dần hồi phục kể từ cuộc khủng hoảng tài chính thế giới vừa qua, thì việc tăng vốn cho các quỹ vẫn đang là điều khó khăn ngay cả với các nhà quản lý dạn dày kinh nghiệm. Trong thời gian này, có những nhà quản lý cân nhắc việc sáp nhập với đối thủ nhằm tăng tài sản, trong khi nhiều nhà nhà quản lý khác lại tính tới phương thức đóng quỹ.

Nhưng Millenium lại là một hiện tượng thành công đáng ngưỡng mộ. Được thành lập từ năm 1989, Millennium hiện đang quản lý trong tay số vốn khoảng 11 tỷ USD. Riêng trong năm nay, Quỹ đã thu hút thêm số tiền “khủng” lên tới 2 tỷ USD.

Trong khi phần lớn quỹ phòng vệ đi ngang hoặc chỉ nhích lên chút xíu, thì Millennium tăng trưởng 6% kể từ đầu năm. Báo cáo tài chính hàng năm cho thấy, Quỹ luôn có lãi, chỉ trừ năm khủng hoảng tài chính 2008 giảm khoảng 4% - thấp hơn nhiều so với mức suy giảm chung 19% của các quỹ phòng vệ khác.

Dean Barr, một trong các lãnh đạo của phía đối tác đang đàm phán mua cổ phần của Millennium phát biểu hôm thứ Hai: “Mục đích của chúng tôi là tìm kiếm các cơ hội đầu tư tại các quỹ hàng đầu trên thế giới”.

Nhìn vào cách Englander điều hành Millennium, người ta thấy ở đó một hệ thống hoạt động khác hẳn với đặc tính tập quyền của các quỹ đầu tư phòng vệ truyền thống. Englander cùng với các lãnh đạo cấp cao điều hành hơn 100 nhóm kinh doanh, nhưng không can thiệp sâu vào quyết định đầu tư của các nhóm này. Họ chỉ tiến hành quản lý theo nguyên tắc: rót tiền cho các nhóm kinh doanh nếu họ tạo ra lợi nhuận và cắt giảm số tiền nếu không đạt hiệu quả.

Englander lựa chọn những chuyên viên biết kiếm tiền và ngay lập tức sa thải những ai không hiệu quả. Ở trong guồng máy đó, các chuyên viên đầu tư, nhà phân tích và các nhà giao dịch (traders) vận động với một tốc độ và một khối lượng giao dịch lớn mà hiếm quỹ phòng vệ nào đạt được. Về khía cạnh này, Englander - nhà tỷ phú người Do Thái có vẻ không giống với một nhà quản lý quỹ, mà giống với một nhà điều hành kinh doanh tài giỏi hơn, khi hoạt động của bộ máy dựa vào khả năng của ông trong việc tuyển dụng chuyên viên giỏi và bơm tiền cho họ một cách hiệu quả.

Nếu thương vụ thành công, Millennium là trường hợp gần nhất của một quỹ phòng vệ bán cổ phần của mình ra bên ngoài. Những thương vụ như thế này đã trở nên phổ biến trong vòng 5 năm qua, khi mà lãnh đạo của các quỹ đầu tư tìm cách duy trì hoạt động quỹ sau khi những người sáng lập ra quỹ ngừng công việc điều hành. Và các hãng tư nhân, công ty chứng khoán và các ngân hàng cũng đang có xu hướng muốn một phần sở hữu tại các quỹ đầu tư phòng ngừa rủi ro.

Tuy nhiên, các nguồn tin trong cuộc cho biết, vị giám đốc 62 tuổi Englander vẫn chưa có kế hoạch gì cho việc nghỉ hưu. Mục đích của thương vụ vì thế cũng chưa thật sự rõ ràng.

Tại một buổi hội thảo chuyên ngành gần đây, Englander và các nhà quản lý quỹ khác đã tranh luận xem làm thế nào các quỹ phòng vệ có thể duy trì sự phát triển của quỹ sau khi người sáng lập rời đi. Nhưng trong con mắt của Englander, việc chuyển giao một quỹ đầu tư sang một thế hệ lãnh đạo mới là điều khó khăn.

“Trong hầu hết các trường hợp, mỗi cái tên gắn liền với một quỹ đầu tư nào đó. Vậy nên, bất kể ai là người đã chuyển giao lại cho bạn, điều đó cũng không quan trọng với các nhà đầu tư”, Englander nói.


Hải Linh (báo chí nước ngoài)

Tin cùng chuyên mục