Quý I/2020, tỷ lệ thất nghiệp 2,22%, thiếu việc làm 2%, tăng do thiên tai, dịch bệnh

(ĐTCK) Tỷ lệ thất nghiệp trong quý I/2020 tăng cao, tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đây do nhu cầu thị trường lao động sụt giảm vì ảnh hưởng bởi Covid-19.

Cụ thể, số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động quý I/2019 ước tính đạt 75,4%, giảm 1,2 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 1,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, đây là mức thấp nhất 10 năm qua.

Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 2,22%, tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ước tính là 2%.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, đời sống dân cư tháng 3 gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và do tác động của đầu kỳ giáp hạt.

Cụ thể, trong tháng 3, cả nước có hơn 8.600 hộ thiếu đói, tương ứng với 36.300 nhân khẩu thiếu đói, gấp 9 lần số hộ thiếu đói, gấp 11 lần số nhân khẩu thiếu đói so với tháng trước và cùng gấp 5 lần số hộ và số nhân khẩu thiếu đói so với cùng kỳ năm trước.

Quý I/2020, cả nước có 12.400 lượt hộ thiếu đói, giảm 56,4% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với 49.700 lượt nhân khẩu thiếu đói, giảm 52,8%.

Bên cạnh đó, thiên tai trong những tháng đầu năm cũng ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của người dân ở một số địa phương.

Theo báo cáo sơ bộ từ các địa phương, trong quý I/2020 thiên tai làm 9 người chết, 18 người bị thương, 39.300 ha lúa và gần 7.000 ha hoa màu bị hư hỏng, 24 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi; hơn 23.000 ngôi nhà bị hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại về tài sản ước tính gần 934,4 tỷ đồng, gấp 9 lần so với cùng kỳ năm 2019.

Để hỗ trợ người dân khắc phục tình trạng thiếu đói, cũng như giảm bớt khó khăn do thiên tai dịch bênh, từ đầu năm, các cấp, các ngành, các tổ chức từ Trung ương đến địa phương đã hỗ trợ các hộ thiếu đói 243,3 tấn gạo.

Theo báo cáo sơ bộ, tổng kinh phí cho hoạt động an sinh xã hội và giảm nghèo trong 3 tháng đầu năm là hơn 4.800 tỷ đồng, hơn 17,5 triệu thẻ bảo hiểm y tế/sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí được phát, tặng cho các đối tượng thụ hưởng.

Hiếu Minh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục