Quý I/2015, Công an Hà Nội khởi tố 72 vụ án kinh tế, tham nhũng

(ĐTCK) Tội phạm kinh tế, tham nhũng chủ yếu trên lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai.
Ảnh Internet Ảnh Internet

Ngày 31/3, Công an Thành phố Hà Nội cho biết, kết thúc quý I/2015, cơ quan này đã phát hiện xử lý 808 vụ việc có liên quan tội phạm về kinh tế, tham nhũng. Đồng thời, xử lý 841 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ.

Qua điều tra, Công an Thành phố Hà Nội đã khởi tố 72 vụ án và 95 bị can trong lĩnh vực kinh tế, tham nhũng. Ngoài ra, xử lý hành chính 633 vụ, 638 đối tượng, thu nộp ngân sách 47,8 tỷ đồng.

Những vi phạm này chủ yếu trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, thi công công trình; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và hoạt động buôn lậu, buôn bán hàng cấm; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ… nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán, thực phẩm chức năng.

Cũng trong quý I/2015, Công an Hà Nội đã phát hiện 1.259 vụ phạm pháp hình sự (giảm hơn 200 vụ so với quý IV/2014), đã điều tra khám phá 968 vụ, 1.253 đối tượng phạm tội hình sự. Từ đầu năm đến nay, phát hiện 26 vụ trọng án, đã khám điều tra, khám phá 24 vụ, bắt 31 đối tượng.

Hoàng Duy

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục