World Cup 2018, mỗi trọng tài nhận được khoảng 70.000 USD

FIFA đã lựa chọn những trọng tài tốt nhất làng bóng để tham dự World Cup 2018. Đồng nghĩa với việc mức lương của các trọng tài tỷ lệ thuận với mức độ toàn cầu của giải đấu.
Trọng tài người Argentina Nestor Pitana được FIFA trao trọng trách cầm cân nảy mực trận khai mạc giữa tuyển Nga và Saudi Arabia. Trọng tài người Argentina Nestor Pitana được FIFA trao trọng trách cầm cân nảy mực trận khai mạc giữa tuyển Nga và Saudi Arabia.

Sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh FIFA World Cup 2018 được tổ chức tại Nga sẽ diễn ra trong hơn 1 tháng. Đây là giải đấu không chỉ quy tụ nhiều cầu thủ ngôi sao mà cả đội ngũ trọng tài quốc tế.

Năm nay, tổng cộng 36 trọng tài chính và 63 trợ lý trọng tài đến từ 46 quốc gia sẽ góp mặt trong 64 trận đấu gay cấn. 

Tất nhiên, với sự kiện tầm cỡ thế này, FIFA đã lựa chọn những trọng tài tốt nhất làng bóng để tham dự. Đồng nghĩa với việc, mức lương của các trọng tài tỷ lệ thuận với mức độ toàn cầu của giải đấu.

Tại World Cup 2018, mỗi trọng tài sẽ nhận được khoảng 70.000 USD cho toàn bộ giải đấu diễn ra tại xứ sở bạch dương. Ngoài ra, trọng tài sẽ nhận thêm 3.000 USD tiền thưởng mỗi trận đấu.

Đây là mức lương cao nhất của trọng tài trong lịch sử World Cup. 

Năm 2006, mỗi trọng tài chính được trả 35.000 USD. World Cup 2010 và 2014, mức lương của trọng tài được nâng lên 50.000 USD.

"Mọi khoản chi của World Cup đều tăng so với năm 2014. Điều này không có gì là lạ khi doanh thu thương mại kiếm được nhiều hơn". Jonathan Rest, phóng viên Sportcal, chia sẻ.

"Tiền thưởng tăng 40% với 400 triệu USD cho 32 đội tham dự. Mỗi quốc gia có đội tuyển thi đấu sẽ nhận được 1,5 triệu USD để chuẩn bị. So với năm 2014 sự kiện được tổ chức tại Brazil là con số 1 triệu USD. Vì vậy, tăng tiền lương cho các trọng tài cũng không phải ngoại lệ". 

World Cup 2018, mỗi trọng tài nhận được khoảng 70.000 USD ảnh 1

Tại World Cup 2018, mỗi trọng tài sẽ nhận được khoảng 70.000 USD cho toàn bộ giải đấu diễn ra tại xứ sở bạch dương. Ảnh: Getty. 

Các trọng tài World Cup năm nay tới từ 46 quốc gia. Như thông lệ, khu vực châu Âu đóng góp nhiều nhất với 10 cái tên. Tiếp theo lần lượt là châu Á (6 người), châu Phi (6 người), CONCACAF (6 người), Nam Mỹ (6 người) và châu Đại Dương (2 người).

Theo FIFA, quá trình lựa chọn trọng tài dựa trên kỹ năng và tính cách, cũng như mức độ hiểu biết về bóng đá và khả năng đọc vị các chiến thuật khác nhau được các đội sử dụng.

Mỗi trọng tài được hỗ trợ bởi một nhóm nhỏ các trợ lý (hiện nay bao gồm cả một trợ lý phụ sẽ đóng vai trò là VAR).

Tiền lương cho một trợ lý tại World Cup thấp hơn trọng tài chính. Mức lương của họ là 25.000 USD cho cả mùa giải, cộng thêm 2.000 USD cho mỗi trận đấu.


Theo Zing

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục