WB công bố GDP của các nền kinh tế hàng đầu thế giới năm 2018

Theo số liệu của WB, GDP danh nghĩa năm 2018 của Mỹ - nền kinh tế lớn nhất thế giới, đạt 20.494,1 tỷ USD, các vị trí tiếp theo lần lượt là Trung Quốc, Nhật Bản, Đức và Anh.
Hàng hóa được xếp tại cảng ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Nguồn: EPA-EFE/TTXVN). Hàng hóa được xếp tại cảng ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Nguồn: EPA-EFE/TTXVN).

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Ngân hàng thế giới (WB) ngày 7/7 cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa của Hàn Quốc năm 2018 đạt 1.619,4 tỷ USD, tiếp tục duy trì vị trí thứ 12 trên tổng số 205 nước trên thế giới.

Trước đó, GDP của Hàn Quốc liên tiếp ở vị trí thứ 14 từ năm 2009-2013, sau đó tăng lên vị trí thứ 13 năm 2014 và vị trí thứ 11 năm 2015, 2016, trước khi tụt xuống vị thứ 12 năm 2017.

Theo số liệu của WB, GDP danh nghĩa năm 2018 của Mỹ - nền kinh tế lớn nhất thế giới - đạt 20.494,1 tỷ USD. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Trung Quốc (13.608,2 tỷ USD), Nhật Bản (4.970,9 tỷ USD), Đức (3.996,8 tỷ USD) và Anh (2.825,2 tỷ USD).

WB cũng cho biết Tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người của Hàn Quốc năm 2018 đạt 30.600 USD, đứng thứ 30 thế giới, tăng một bậc so năm 2017.

Trong khi đó, nếu tính GNI theo sức mua tương đương (PPP) của nước này là 40.450 USD, xếp ở vị trí thứ 33 thế giới, tụt hai bậc so với năm 2017.

Thụy Sĩ là quốc gia đứng đầu thế giới về GNI bình quân đầu người (83.580 USD), tiếp theo là Na Uy (80.790 USD) và Đảo Man thuộc Anh (80.340 USD).


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục