Tỷ phú Elon Musk vào ban cố vấn kinh tế "hoành tráng" của ông Trump

Elon Musk và Travis Kalanick, các Tổng giám đốc điều hành (CEO) của Tesla và Uber, sẽ tham gia vào ban cố vấn kinh tế mới của tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.
Elon Musk, giám đốc điều hành của Tesla. (Nguồn: Reuters) Elon Musk, giám đốc điều hành của Tesla. (Nguồn: Reuters)
Hai CEO trong ngành công nghệ và vận tải này đã có tên trong danh sách thành viên Diễn đàn Chiến lược và Chính sách của ông Trump cùng với chủ tịch kiêm CEO của Pepsico, ông Indra Nooyi. 

Được thành lập vào đầu tháng 12, diễn đàn này sẽ đưa ra các ý kiến cố vấn về kinh tế và sẽ “thường xuyên được triệu tập để nhóm họp với tổng thống nhằm chia sẻ kinh nghiệm và sự hiểu biết của họ, khi tổng thống thực hiện kế hoạch khôi phục việc làm, khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại,” thông báo ban đầu viết.

Người đứng đầu diễn đàn này là CEO của Blackstone, ông Steve Schwarzman.

Ngành công nghiệp công nghệ Mỹ đã phản đối ông Trump kịch liệt trước bầu cử, với những mối quan ngại đặc biệt xoay quanh luận điệu chống nhập cư của ông này. Có một thực tế là Thung lũng Silicon phụ thuộc rất nhiều vào các lao động nhập cư.

Nhưng sau chiến thắng bất ngờ của ông Trump trong cuộc bầu cử, ngành công nghiệp này đang bắt đầu dè dặt thăm dò xem họ có thể làm việc với ông như thế nào.

Các CEO hàng đầu đã được sắp xếp để gặp mặt tổng thống đắc cử Trump tại tòa nhà Trump Tower ở New York vào thứ Tư vừa qua. Trong số này có CEO Apple Tim Cook, CEO Microsoft Satya Nadella, Larry Page và Eric Schmidt đến từ công ty mẹ của Google là Alphabet, ông chủ Amazon Jeff Bezos, và Giám đốc điều hành (COO) của Facebook Sheryl Sandberg.

Trong cuộc bầu cử, ông Musk, CEO của công ty xe hơi điện Tesla kiêm CEO công ty hàng không vũ trụ SpaceX, đã ủng hộ ứng viên Hillary Clinton và đưa ra nhiều lời chỉ trích với ông Trump: “Tôi có suy nghĩ khá mạnh mẽ rằng [ông ấy] có lẽ không phải là người thích hợp” để trở thành tổng thống.
Tỷ phú Elon Musk vào ban cố vấn kinh tế "hoành tráng" của ông Trump ảnh 1Travis Kalanick, giám đốc điều hành của Uber. (Nguồn: Reuters)
Ông Kalanick, CEO của công ty Uber cũng đã có những câu đùa về tổng thống đắc cử của đảng Cộng hòa. Năm 2015, ông từng nói: “Ôi Chúa ơi, Donald Trump sẽ chiến thắng. Tôi sẽ đến Trung Quốc ở nếu Donald Trump chiến thắng.”

Cùng trong đội ngũ này với Musk, Kalanick và Nooyi còn có CEO General Motors Mary Barra, CEO JPMorgan Jamie Dimon, CEO Disney Bob Iger, CEO Walmart Doug McMillon, CEO General Electric Jack Welch và nhiều người khác. 

Dưới đây là danh sách thành viên cũ, chưa kể tới 3 sự bổ sung mới nói trên:

• Stephen Schwarzman (chủ tịch diễn đàn), chủ tịch, CEO, và nhà đồng sáng lập của Blackstone
• Paul Atkins, CEO Patomak Global Partners, cựu ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái 
• Mary Barra, chủ tịch kiêm CEO, General Motors
• Toby Cosgrove, CEO, Cleveland Clinic
• Jamie Dimon, chủ tịch kiêm CEO, JPMorgan Chase & Co.
• Larry Fink, chủ tịch kiêm CEO, BlackRock
• Bob Iger, chủ tịch kiêm CEO, công ty Walt Disney 
• Rich Lesser, người đứng đầu kiêm CEO, Tập đoàn Cố vấn Boston 
• Doug McMillon, người đứng đầu CEO, Tập đoàn Wal-Mart 
• Jim McNerney, cựu chủ tịch, người đứng đầu kiêm CEO của Boeing
• Adebayo "Bayo" Ogunlesi, chủ tịch kiêm đối tác quản lý, Global Infrastructure Partners
• Ginni Rometty, chủ tịch, người đứng đầu kiêm CEO của IBM
• Kevin Warsh, thành viên tham vấn cao cấp về kinh tế của Shepard Family tại viện Hoover, cựu thành viên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang 
• Mark Weinberger, chủ tịch toàn cầu kiêm CEO, EY
• Jack Welch, cựu chủ tịch kiêm CEO, General Electric
• Daniel Yergin, nhận giải Pulitzer, phó chủ tịch IHS Markit.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục