Trung Quốc sẽ đầu tư 22,7 tỷ USD vào Mỹ Latinh

Theo báo cáo của Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribe (CEPAL), Trung Quốc sẽ đầu tư 22,74 tỷ USD vào Mỹ Latinh bắt đầu từ năm 2011, trong đó tập trung vào các dự án khai thác tài nguyên thiên nhiên.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet) Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo thống kê trong năm 2010, trong tổng số 112,634 tỷ USD đầu tư trực tiếp vào Mỹ Latinh, Trung quốc chiếm 13%, đứng thứ ba sau Mỹ với 17% và Hà Lan là 14%. CEPAL cho biết 92% tổng vốn đầu tư của Trung Quốc tại khu vực là dành cho các dự án khai khoáng và chỉ có 8% là cho cơ sở hạ tầng và sản xuất.

                      

Năm 2010, vốn đầu tư Trung Quốc tập trung vào Brazil với tỷ trọng 62%, tiếp theo là Argentina (36%) và 2% còn lại phân bổ cho Peru, Costa Rica, Mexico và Colombia.

 

CEPAL cũng cho biết 96% số vốn đầu tư 22,74 tỷ USD nói trên sẽ được tập trung vào Brazil, Argentina và Peru, các quốc gia có quan hệ thương mại mật thiết với Trung Quốc trong lĩnh vực dầu khí, ngũ cốc và khoáng sản./.


TTXVN

Tin cùng chuyên mục