Trung Quốc: Nợ nước ngoài 329,6 tỷ USD

Theo số liệu của Cục Quản lý Ngoại hối Trung Quốc, nợ nước ngoài của nước này tính đến hết tháng 3/2008 đã lên tới 392,589 tỷ USD, tăng 18,971 tỷ USD, tức 5,08%, so với cuối năm ngoái.

Đáng lưu ý là nợ ngắn hạn chiếm tới 60,30% tổng số nợ nước ngoài của Trung Quốc, với 236,725 tỷ USD, tăng 16,671 tỷ USD so với quý trước. Nợ trung hạn và dài hạn là 155,864 tỷ USD, chiếm 39,70%, tăng 2,330 tỷ USD so với cuối năm ngoái.

 

Nợ nước ngoài, đặc biệt là nợ ngắn hạn, tăng lên đang trở thành nhân tố đáng lo ngại đối với nền kinh tế-tài chính Trung Quốc, trong tình cảnh nước này bị khối lượng lớn "tiền nóng quốc tế" tràn vào.

 

Theo ước tính của các chuyên gia Trung Quốc, nước này đang có tới 1.750 tỷ USD "tiền nóng quốc tế", cao hơn 4% so với dự trữ ngoại tệ dù đã rất lớn của nước này. Có học giả Trung Quốc đã xác định nguy cơ do "tiền nóng quốc tế" gây ra đang ngày càng tích tụ ở Trung Quốc. Một khi khối lượng "tiền nóng" này rút đi ồ ạt có thể sẽ dẫn đến những sự đổ vỡ của nền kinh tế.


báo chí nước ngoài

Tin cùng chuyên mục