Trung Quốc hạ giá đồng nhân dân tệ xuống mức thấp nhất kể từ 2008

(ĐTCK) Trung Quốc hôm nay (25/5) đã hạ tỷ giá trung tâm nhân dân tệ xuống thấp nhất kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 sau khi gia tăng tình trạng căng thẳng chính trị với Hoa Kỳ.
Trung Quốc hạ giá đồng nhân dân tệ xuống mức thấp nhất kể từ 2008

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã ấn định tỷ giá trung tâm nhân dân tệ (CNY) so với USD ở 7,1209, mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Thậm chí, theo giới phân tích, PBOC có thể phá giá nhân dân tệ lên mức 7,2 so với mỗi đồng USD.

Trung Quốc hạ giá đồng nhân dân tệ xuống mức thấp nhất kể từ 2008 ảnh 1

Biểu đồ diễn biến đồng CNY so với USD

“Trong thời gian xem xét ông Trump sẽ phản ứng như thế nào với tình hình ở Hong Kong thì đồng nhân dân tệ có lẽ có rất nhiều sự bất ổn”, Zhou Hao, nhà kinh tế học tại Commerzbank AG ở Singapore đánh giá.

Việc Trung Quốc đệ trình dự luật an ninh dành riêng cho Hồng Kông lên Quốc hội đã tạo nên sự căng thẳng khác giữa Washington và Bắc Kinh. Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã trở nên trầm trọng hơn trong vài tháng qua khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới xung đột với một loạt các vấn đề từ đại dịch về thương mại và nhân quyền.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục