Tổng thống Trump muốn áp thuế 20% hàng nhập khẩu Mexico để xây tường biên giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đánh thuế 20% hàng hóa nhập khẩu từ Mexico để lấy kinh phí chi trả việc xây dựng bức tường ngăn cách biên giới hai nước.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer. Ảnh: Reuters Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer. Ảnh: Reuters

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer hôm qua cho biết chính phủ đang cân nhắc áp thuế 20% đối với các hàng hóa nhập khẩu từ Mexico.

"Khi các bạn nhìn vào bản kế hoạch đang được xây dựng, cải cách thuế toàn diện sẽ bao gồm việc đánh thuế nhập khẩu hàng hóa từ các nước mà chúng ta để xảy ra tình trạng thâm hụt thương mại, ví dụ như Mexico", IBTimes dẫn lời ông Spicer nói trước phóng viên, đồng thời thêm rằng số tiền thu về từ đây có thể giúp trang trải chi phí xây dựng bức tường chạy dọc biên giới Mỹ - Mexico mà Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu.

Bức tường ngăn người nhập cư hơn 50 tỷ USD của Trump

"Nó rõ ràng sẽ cung cấp nguồn kinh phí theo cách mà những người đóng thuế Mỹ hoàn toàn mong muốn", ông Spicer nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Spicer sau đó lại lưu ý rằng ý tưởng đánh thuế nêu trên không phải một đề xuất chính sách mà chỉ là ví dụ về việc Mỹ có thể chi trả cho bức tường biên giới như thế nào. Ông cũng cho hay nó chưa sẵn sàng triển khai "vào lúc này".

Theo Vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục