Tổng thống Putin tự tăng lương cho mình và Thủ tướng Medvedev

(ĐTCK) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh tăng tăng 4,3% mức thù lao trả cho Tổng thống và Thủ tướng Chính phủ nước này từ ngày 1/10/2019.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA Novosti Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA Novosti

Theo văn bản được công bố chính thức, người đứng đầu của tất cả các bộ, Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB), Lực lượng Vệ binh Quốc gia Liên bang Nga, Cơ quan Tình báo đối ngoại (SVR RF), Dịch vụ Bảo vệ Liên bang Nga (FSO), Dịch vụ Chuyển phát nhanh Nhà nước, Văn phòng Tổng Công tố  và Ủy ban điều tra Liên bang Nga cũng sẽ được tăng 4,3% lương.

Lương của các Phó Thủ tướng, Thư ký Hội đồng Bảo an Liên bang Nga, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Trung ương và các quan chức chính phủ trong các phái bộ ngoại giao Nga ở các tổ chức quốc tế cũng sẽ tăng ở mức tương tự.

Trước đó, theo hãng thông tấn RIA Novosti, điện Kremlin cho biết, thu nhập của ông Putin trong năm 2017 là 18,7 triệu rúp (tương đương 291.000 USD). Tiền lương của ông trong năm 2018 đã giảm xuống còn 8,6 triệu rúp (tương đương khoảng 134.000 USD).

Trong khi đó, mức lương hàng năm của Thủ tướng Dmitry Medvedev đã tăng từ 8,6 triệu rúp năm 2017 lên thành 9,9 triệu rúp (154.000 USD) trong năm 2018.

Quỳnh Lê (Theo RIA Novosti)

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục