Tổng thống Mỹ đề xuất áp thuế 25% với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc

Reuters đưa tin, một nguồn thạo tin ngày 31/7 cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch đề xuất áp thuế 25% đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD.
Hàng hóa được xếp tại cảng Nansha ở tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc. (Ảnh: EPA/TTXVN). Hàng hóa được xếp tại cảng Nansha ở tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc. (Ảnh: EPA/TTXVN).
Một tuyên bố về việc này có thể sẽ được đưa ra ngay trong ngày 1/8 (giờ địa phương).

Chính quyền của ông Trump lúc đầu tuyên bố sẽ tìm cách đánh thuế 10% đối 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và việc tăng lên mức 25% như trên sẽ làm leo thang tranh chấp thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Trước đó, Mỹ đã công bố danh sách hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá đến 200 tỷ USD sẽ bị đánh thuế sớm nhất là trong tháng Chín tới.

Trung Quốc chỉ trích động thái của Mỹ là không thể chấp nhận và tuyên bố sẽ có biện pháp trả đũa.


Theo VietNam+

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục