Thủ tướng Anh buộc phải đề nghị EU kéo dài thời hạn Brexit đến 2020

Nghị sỹ Anh đã bỏ phiếu ủng hộ đề xuất của ông Oliver Letwin không ủng hộ thỏa thuận Brexit mới và điều này sẽ buộc thủ tướng phải lùi thời hạn bỏ phiếu và đề nghị EU kéo dài thời hạn Brexit tới 2020.
Cựu nghị sỹ đảng Bảo thủ Oliver Letwin. (Nguồn: AFP). Cựu nghị sỹ đảng Bảo thủ Oliver Letwin. (Nguồn: AFP).

Theo Reuters, ngày 19/10, các nghị sỹ Anh đã bắt đầu bỏ phiếu về đề xuất sửa đổi của cựu nghị sỹ đảng Bảo thủ Oliver Letwin.

Và với kết quả 322 phiếu thuận và 306 phiếu chống, các nghị sỹ Anh đã bỏ phiếu ủng hộ đề xuất của ông Oliver Letwin không ủng hộ thỏa thuận Brexit mới của Thủ tướng Boris Johnson cho đến khi chính thức thông qua một dự luật, bước đi sẽ buộc ông Johnson phải đề nghị Liên minh châu Âu (EU) lùi thời hạn Brexit.

Điều này có nghĩa là Quốc hội Anh sẽ không bỏ phiếu trong ngày 19/10 về việc liệu có ủng hộ thỏa thuận của Thủ tướng Johnson hay không, đồng thời sẽ buộc thủ tướng phải lùi thời hạn bỏ phiếu và đề nghị EU kéo dài thời hạn Brexit tới 31/1/2020.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục