Thông tin từ Trung Quốc khiến phố Wall đảo chiều lao dốc

(ĐTCK) Tăng trưởng GDP trong quý I của Trung Quốc được công bố thấp hơn so với mức dự đoán đã khiến phố Wall quay đầu lao dốc sau 2 phiên tăng mạnh.
Ảnh: Reuter Ảnh: Reuter

 

Trung Quốc vừa công bố dữ liệu về tăng trưởng GDP trong quý I/2012. Theo đó, trong quý I, GDP của quốc gia này tăng 8,1%, thấp hơn nhiều so với dự báo trước đó và là quý có mức tăng thấp nhất trong 3 năm qua. Việc nền kinh tế lớn thứ hai thế giớ và có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới có dấu hiệu suy giảm trong tăng trưởng kinh tế gây ra lo ngại cho sự phục hồi kinh tế toàn cầu.

 

Bên cạnh đó, mối lo ngại về cuộc khủng hoảng nợ châu Âu tái bùng phát ngày càng lớn khi chi phí bảo hiểm nợ của Tây Ban Nha lên mức 500 điểm cơ bản, mức cao nhất từ trước tới này. Việc này dấy lên những lo ngại về khả năng bùng phát sự đổ vỡ dây chuyền đối của các ngân hàng và tạo ra cuộc khủng hoảng tài chính tiếp theo của khu vực châu Âu.

 

Các thông tin tiêu cực trên đã ngay lập tức ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư đã nhanh ra tăng lực bán trong phiên giao dịch cuối tuần, kéo thị trường lao dốc sau 2 phiên tăng mạnh.

 

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần (13/4), chỉ số Dow Jones giảm 136,99 điểm (-1,05%), xuống 12.849,59 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 17,31 điểm (-1,25%), xuống 1.370,26. Chỉ số Nasdaq giảm 44,22 điểm (-1,45%), xuống 3.011,33 điểm .

 

Nếu so với đầu năm S&P 500 vẫn có mức tăng 9%, tuy nhiên trong tuần qua, chỉ số này đã giảm 2%. Chỉ số Dow mất 1,6% trong tuần và chỉ số Nasdaq giảm 2,2%.

 

Cùng chung tâm lý lo ngại như thị trường chứng khoán Mỹ, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng đồng loạt giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần. Cụ thể, FTSE 100 của Anh giảm 58,67 điểm (-1,03%), xuống 5.651,79 điểm. Chỉ số DAX của Đức giảm 159,34 điểm (-2,36%), xuống 6.583,90 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 80,70 điểm (-2,47%), xuống 3.189,09 điểm.

 

Tuy nhiên, trái ngược với chứng khoán châu Âu và Mỹ, thị trường chứng khoán châu Á kết thúc sớm hơn lại có phiên giao dịch giao dịch khởi sắc. Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 113,20 điểm (+1,19%), lên 9.637,99 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 373,72 điểm (+1,84%), lên 20.701,04 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tăng 8,30 điểm (+0,35%), lên 2.359,16 điểm.

T.Lê (theo Reuter)
T.Lê (theo Reuter)

Tin cùng chuyên mục