Tâm lý bất an bao trùm giới đầu tư

(ĐTCK) Việc Mỹ lên tiếng đưa Huawei vào danh sách đen và sau đó Google và một số đại gia công nghệ Mỹ dừng hợp tác với tập đoàn công nghệ của Trung Quốc này khiến giới đầu tư bất an, đẩy chứng khoán toàn cầu tiếp tục giảm mạnh trong phiên đầu tuần mới (20/5).
Ảnh AFP Ảnh AFP

Sau chuỗi 3 phiên tăng liên tiếp với kỳ vọng Mỹ - Trung vẫn có thể đạt được thỏa thuận thương mại dù 2 nước đánh thuế hàng hóa của nhau, phố Wall đã quay đầu giảm trong phiên cuối tuần qua khi hy vọng nhanh bị dập tắt với các động thái cứng rắn của cả 2 bên.

Nhà trắng cho biết sẽ đưa Huawei - tập đoàn sản xuất thiết bị viễn thông của Trung Quốc vào danh sách đen, còn Trung Quốc hủy mua 3.200 tấn thịt heo của Mỹ để trả đũa. Nguồn tin từ CNBC cho biết, cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung đã tê liệt hoàn toàn khi 2 bên không có dấu hiệu nhượng bộ.

Sau khi Mỹ lên tiếng đưa Huawei vào danh sách đen, cấm buốn bán, làm ăn với Mỹ, các đại gia công nghệ Mỹ đã nhanh chóng hành động.

Đầu tiên theo nguồn tin từ Reuters, Google thông báo tạm ngưng hợp tác với đại gia sản xuất viễn thông của Trung Quốc. Theo đó, Huawei sẽ chỉ được sử dụng các phiên bản công khai của Android, và không có quyền truy cập vào các ứng dụng và dịch vụ độc quyền của Google nữa.

Tiếp đó, Nhà sản xuất phụ tùng điện thoại di động Lumentum Holdings Inc cũng tuyên bố đã ngừng giao hàng cho Huawei.

Còn theo một báo cáo của Bloomberg, các nhà sản xuất chip khác, bao gồm Intel Corp, Qualcomm Inc, Xilinx Inc và Broadcom Inc cũng ngừng hợp tác với đại gia sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc.

Căng thẳng thương mại có dấu hiệu leo thang đã khiến giới đầu tư bất an và tiếp tục bán mạnh ra trong phiên đầu tuần, khéo phố Wall có phiên giảm thứ 2 liên tiếp. Trong đó, nhóm cổ phiếu tổn thất nhất là nhóm công nghệ, khiến Nasdaq mất tới gần 1,5%. Trong nhóm này, cổ phiếu Apple giảm tới 3,1% sau khi HSBC cảnh báo rằng, cuộc chiến thương mại sẽ khiến giá các sản phẩm Apple cao hơn, có thể gây hậu quả lâu dài cho Công ty.

Kết thúc phiên 20/5, chỉ số Dow Jones giảm 84,10 điểm (-0,33%), xuống 25.679,90 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 19,30 điểm (-0,67%), xuống 2.840,23 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 113,91 điểm (-1,46%), xuống 7.702,38 điểm.

Tương tự, nỗi lo chiến tranh thương mại leo thang khi Mỹ có thái độ cứng rắn với Huawei khiến chứng khoán châu Âu cũng lao dốc trong phiên giao dịch đầu tuần mới.

Kết thúc phiên 20/5, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 37,74 điểm (-0,51%), xuống 7.310,88 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 197,65 điểm (-1,61%), xuống 12.041,29 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp giảm 79,64 điểm (-1,46%), xuống 5.358,59 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, trong khi chứng khoán Nhật Bản tiếp tục duy trì đà tăng khi GDP tăng 2,1%, trong khi dự báo giảm 0,2%, thì chứng khoán Trung Quốc và Hồng Kông tiếp tục giảm do lo ngại căng thẳng thương mại với Mỹ chưa có lối thoát.

Kết thúc phiên 20/5, chỉ ố Nikkei 255 tại Nhật Bản tăng 51,64 điểm (+0,24%), lên 21.301,73 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 11,69 điểm (-0,41%), xuống 2.870,60 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 158,85 điểm (-0,57%), xuống 27.787,61 điểm.

Trên thị trường vàng, giá vàng đi ngang trong suốt phiên giao dịch ngày đầu tuần sau khi giảm mạnh trong tuần trước đó và đóng cửa gần như không đổi. Áp lực bán vẫn lớn, nhưng sự sụt giảm của chứng khoán và đồng USD đã giữ cho giá vàng không giảm tiếp trong phiên đầu tuần.

Kết thúc phiên 20/5, giá vàng giao ngay tăng 0,2 USD (+0,02%), lên 1.277,3 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 6 giảm 0,1 USD (-0,01%), xuống 1.277,3 USD/ounce.

Trên thị trường dầu mỏ, căng thẳng ở Trung Đông, nhất là giữa Mỹ và các đồng minh ở Vùng vịnh với Iran, cùng với việc và OPEC cho biết, có khả năng duy trì việc cắt giảm sản lượng khiến giá dầu thô tăng mạnh trong phiên đầu tuần, lên mức cao nhất trong nhiều tuần. Tuy nhiên, giá dầu sau đó quay đầu giảm trở lại do lo ngại cuộc chiến thương mại leo thang ảnh hưởng đến đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu, qua đó làm giảm nhu cầu dầu mỏ.

Kết thúc phiên 20/5, giá dầu thô kỳ hạn Mỹ tăng 0,34 USD (+0,54%), lên 63,10 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,24 USD (-0,33%), xuống 71,97 USD/thùng.

T.Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục