Sợ chiến tranh thương mại, nhà đầu tư đồng loạt bán tháo

(ĐTCK) Không chỉ 2 bên bờ Thái Bình Dương, cuộc chiến thương mại còn nổ ra giữa 2 bờ Đại Tây Dương giữa Mỹ và châu Âu khiến giới đầu tư lo sợ đồng loạt bán tháo khiến chứng khoán lao dốc trong phiên đầu tuần mới.
Sợ chiến tranh thương mại, nhà đầu tư đồng loạt bán tháo

Sau phiên hồi phục nhẹ cuối tuần trước, lực bán tháo đã diễn ra mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán Mỹ kéo các chỉ số chính của phố Wall lao dốc mạnh khi nhà đầu tư lo lắng về cuộc chiến thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc.

Kết thúc phiên 25/6, chỉ số Dow Jones giảm 328,09 điểm (-1,33%), xuống 24.252,80 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 37,81 điểm (-1,37%), xuống 2.717,07 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 160,81 điểm (-2,09%), xuống 7.532,01 điểm.

Chứng khoán châu Âu cũng lao dốc mạnh trong phiên đầu tuần khi nhà đầu tư lo sợ cuộc chiến thương mại giữa 2 bờ Đại Tây Dương bắt nguồn từ việc Mỹ áp thuế nhập khẩu sắt thép của châu Âu. Sau đó, EU đã có các biện pháp trả đũa và có khả năng làm leo thang thêm các mặt hàng khác, nhất là ô tô.

Kết thúc phiên 25/6, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 172,43 điểm (-2,24%), xuống 7.509,84 điểm. Chỉ số DAX 30 tại Đức giảm 309,39 điểm (-2,46%), xuống 12.270,33 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp giảm 103,52 điểm (-1,92%), xuống 5.283,86 điểm.

Tương tự, chứng khoán châu Á cũng chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch đầu tuần mới, trong đó chứng khoán

Kết thúc phiên 25/6, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 178,68 điểm (-0,79%), xuống 22.338,15 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 377,31 điểm (-1,29%), xuống 28.961,39 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 30,42 điểm (-1,05%), xuống 2.589,34 điểm.

Giá vàng cũng nhanh chóng đảo chiều giảm trong phiên giao dịch đầu tuần mới do chịu áp lực bán mạnh trên thị trường hàng hóa vì nỗi lo chiến tranh thương mại, bất chấp đồng USD tiếp tục giảm khá mạnh.

Kết thúc phiên 25/6, giá vàng giao ngay giảm 3,4 USD (-0,27%), xuống 1.265,5 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8 giảm 2,2 USD (-0,17%), xuống 1.268,9 USD/ounce.

Trong khi đó, sau phiên thăng hoa cuối tuần qua, giá dầu thô đã điều chỉnh nhẹ trở lại trong phiên giao dịch đầu tuần mới do lo ngại cuộc chiến thương mại. Tuy nhiên, đà giảm được hạn chế nhờ thông tin một mỏ khai thác dầu sản lượng 360.000 thùng/ngày của Canada bị cắt điện kéo dài đến hết tháng 7.

Kết thúc phiên 25/6, giá dầu thô Mỹ giảm 0,5 USD (-0,73%), xuống 68,08 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,82 USD (-1,10%), xuống 74,73 USD/thùng.

T.Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục