Sell in May and away đang diễn ra?

(ĐTCK) Diễn biến trên thị trường chứng khoán Mỹ trong 2 phiên đầu tháng 5 đang cho thấy, dường như câu ngạn ngữ “Sell in May and away” đang diễn ra.
Ảnh AFP Ảnh AFP

Chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm điểm trong phiên thứ Năm do nhóm cổ phiếu năng lượng giảm theo giá dầu thô và nhà đầu tư vẫn đang “tiêu hóa” những thông tin từ bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell trong ngày thứ Tư. Theo đó, ông Powell cho biết, lạm phát giảm trong năm nay chủ yếu do các yếu tố nhất thời làm giảm kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất vào cuối năm của một số nhà đầu tư.

Đây là phiên giảm thứ 2 liên tiếp kể từ đầu tháng 5 và dường như câu ngạn ngữ “Sell in May and away” đang diễn ra trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Trọng tâm chú ý của nhà đầu tư đang là báo cáo việc làm của Bộ Lao động Mỹ sẽ được công bố vào thứ Sáu. Theo dự báo của các nhà phân tích, bảng lương phi nông nghiệp trong tháng 4 sẽ có thêm 190.000 việc làm. Tuy nhiên, việc làm trong lĩnh vưc tư nhân (ADP) được công bố hôm thứ Tư (1/5) đạt 275.000 việc làm, cao hơn nhiều so với kỳ vọng 177.000 việc làm, khiến nhiều người nghĩ rằng, bảng lương phi nông nghiệp sẽ cao hơn con số kỳ vọng.

Kết thúc phiên 2/5, chỉ số Dow Jones giảm 122,35 điểm (-0,46%), xuống 26.307,79 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 6,21 điểm (-0,21%), xuống 2.917,52 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 12,87 điểm (-0,16%), xuống 8.036,77 điểm.

Tương tự, chứng khoán châu Âu cũng giảm trong phiên thứ Năm do tác động từ bài phát biểu ngày hôm trước của Chủ tịch Fed. Chỉ số chung của khu vực có phiên giảm mạnh nhất trong 6 tuần và hầu hết các thị trường đều chìm trong sắc đỏ khi trở lại giao dịch sau kỳ nghỉ lễ. Ngoại trừ chứng khoán Đức may mắn thoát khỏi sắc đỏ nhờ sự hỗ trợ từ kết quả kinh doanh khả quan của Volkswagen và Bayer.

Kết thúc phiên 2/5, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 33,95 điểm (-0,46%), xuống 7.351,31 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 1,34 (+0,01%), lên 12.345,42 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp giảm 47,55 điểm (-0,85%) xuống 5.538,86 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, trong khi chứng khoán Nhật Bản và Trung Quốc vẫn đang ghỉ lễ, thì chứng khoán Hồng Kông đã giao dịch trở lại và tăng điểm khá tốt khi nhà đầu tư vui mừng về thông tin tích cực từ cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung.

Kết thúc phiên 2/5, chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 245,07 điểm (+0,83%), lên 29.944,18 điểm.

Giá vàng tiếp tục có phiên giảm trong ngày thứ Năm, trong đó giá vàng tương lai giao tháng 6 giảm xuống mức thấp nhất 4,5 tháng khi đồng USD tăng, giá dầu thô giảm mạnh. Ngoài ra, tâm lý Sell in May an away thể hiện trong 2 phiên đầu tháng 5 trên thị trường chứng khoán cũng ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường vàng.

Kết thúc phiên 2/5, giá vàng giao ngay giảm 5,9 USD (-0,46%), xuống 1.270,4 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 6 giảm 12,2 USD (-0,95%), xuống 1.272,0 USD/ounce.

Tương tự, dầu thô lao dốc mạnh trong phiên thứ Năm khi dữ liệu vừa công bố cho thấy, sản lượng khai thác của Mỹ tuần trước đạt mức cao kỷ lục, trong khi Washington dừng gia tăng lệnh trừng phạt xuất khẩu dầu thô với Iran.

Kết thúc phiên 2/5, giá dầu thô kỳ hạn Mỹ giảm 2,04 USD (-3,21%), xuống 61,56 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 1,83 USD (-2,54%), xuống 70,35 USD/thùng.

T.Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục