Quý 3/2009, kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng mạnh nhất trong 7 năm

Kinh tế Hàn Quốc quý 3 tăng trưởng mạnh, thị trường đang dự đoán ngày một nhiều về khả năng ngân hàng Trung ương sẽ sớm nâng lãi suất cơ bản.
Quý 3/2009, kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng mạnh nhất trong 7 năm

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc công bố kinh tế nước này quý 3 tăng trưởng 2,9% so với quý 2. Quý 2/2009, kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 2,6%.  

Như vậy, mức độ tăng trưởng trong quý 3/2009 cao nhất từ quý 1/2002 và cao hơn so với dự báo 1,9% của các chuyên gia tham gia khảo sát của Bloomberg.

 

So với 1 năm trước, kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 0,6%.

 

Trong khu vực, kinh tế Hàn Quốc đã cùng với kinh tế Trung Quốc và Singapore đi đầu tăng trưởng kinh tế khu vực.

 

Hyundai Motors và Samsung Electronics công bố lợi nhuận tăng vọt nhờ xuất khẩu cải thiện.

 

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã hạ lãi suất cơ bản xuống mức thấp kỷ lục 2%, trong khi chính phủ nước này tăng mạnh chi tiêu trong năm 2009 để cứu nền kinh tế Hàn Quốc khỏi suy thoái.

 

Ông Go You Sun, chuyên gia kinh tế tại Daewoo Securities thuộc Seoul – Hàn Quốc, nhận xét, số liệu GDP tốt hơn dự báo của Hàn Quốc khiến người ta dự đoán nhiều hơn vào khả năng nâng lãi suất cơ bản. Số liệu GDP mới nhất là cái nền vững chắc để Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cân nhắc nâng lãi suất.

 

Kinh tế mạnh lên, nhiều chuyên gia dự đoán Ngân hàng Trung ương sẽ nâng lãi suất ngay trong buổi họp lần tới vào ngày 12/11. Nếu khả năng trên thành hiện thực, đó sẽ là lần đầu tiên từ tháng 8/2008, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc nâng lãi suất.

 

Cũng theo báo cáo, xuất khẩu quý 3/2009 của Hàn Quốc tăng trưởng 5,1%, xuất khẩu quý 2/1009 đã tăng trưởng 14,17%. Đầu tư doanh nghiệp, nhà xưởng, thiết bị quý 3 tăng trưởng 8,9%, mức độ tăng trưởng của quý 2 là 10,1%.

 

Tiêu dùng cá nhân tăng 1,4% so với quý 2. Chi tiêu chính phủ giảm 0,8% và đầu tư trong xây dựng giảm 2,1%.


Vietstock (goldnews.vn)

Tin cùng chuyên mục