Phố Wall thoái lui vào phút cuối ngày giao dịch

Ngày 19/5, chứng khoán Mỹ đã giảm điểm sau khi Thượng viện thông qua dự luật về thẻ tín dụng và tin xấu từ thị trường địa ốc.
Cả ba chỉ số luôn duy trì được đà tăng điểm dưới 1% so với phiên trước đó, tuy nhiên khi kết thúc ngày giao dịch chỉ có chỉ số Nasdaq duy trì được xu thế tích cực - Ảnh: Reuters. Cả ba chỉ số luôn duy trì được đà tăng điểm dưới 1% so với phiên trước đó, tuy nhiên khi kết thúc ngày giao dịch chỉ có chỉ số Nasdaq duy trì được xu thế tích cực - Ảnh: Reuters.

Hôm thứ Ba, Bộ Thương mại Mỹ cho biết, số nhà mới khởi công ở nước này trong tháng 4/2009 đã giảm 12,8%, xuống 458.000 đơn vị (ngôi nhà, căn hộ) - mức thấp nhất kể từ tháng 1/1959, từ 525.000 đơn vị trong tháng 3/2009. Như vậy, so với cùng kỳ năm ngoái, số nhà mới khởi công đã giảm tới 54,2%.

 

Trong khi đó, số lượng giấy phép xây nhà trong tháng 4 cũng giảm 3,3% xuống còn 494.000 đơn vị - mức thấp nhất kể từ tháng 1/1960. So với cùng kỳ năm ngoái, số giấy phép xây dựng nhà xin cấp mới cũng giảm tới 50,2%.

 

Dow Jones và S&P 500 cùng giảm điểm

 

Ngày 19/5, tập đoàn xây dựng, mua bán nhà lớn nhất ở Mỹ - Home Depot thông báo thu về khoản lợi nhuận 514 triệu USD, tương đương 30 cent/cổ phiếu trong quý 1/2009 - kết thúc vào ngày 3/5. Doanh thu của hãng giảm 9,7% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 16,2 tỷ USD. Trong quý 1/2008, Home Depot lãi 356 triệu USD, tương đương 21 cent/cổ phiếu.

 

Mặc dù kết quả kinh doanh của Home Depot (NYSE-HD) đã vượt trên cả dự báo của giới phân tích, tuy nhiên cổ phiếu HD phiên này vẫn bị mất 5,34% xuống 24,63 USD/cổ phiếu. Giới phân tích cho rằng, nguyên nhân khiến cổ phiếu HD giảm điểm là do hiệu quả kinh doanh của Home Depot được đánh giá thấp hơn so với tập đoàn lớn thứ hai cùng ngành - Lowe's.

 

Cùng ngày, CNBC đưa tin Bank of America sẽ chào bán 825 triệu cổ phiếu với giá 10 USD/cổ phiếu - thấp hơn 11,1% so với giá đóng cửa ngày 19/5. Bank of America cũng đang cân nhắc chuyển đổi số cổ phiếu ưu đãi thành cổ phiếu phổ thông.

 

Kế hoạch tăng vốn thêm 33,9 tỷ USD nhằm đáp ứng các điều kiện của nhà chức trách đang buộc Bank of America phải tìm ngân quỹ từ nhiều nguồn khác nhau. Tuần trước, Bank of America đã bán lượng cổ phần tại Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc để thu về 7,3 tỷ USD. Kết thúc phiên giao dịch, cổ phiếu Bank of America đã giảm 4,09%, chốt ở mức 11,25 USD/cổ phiếu.

 

Trong ngày giao dịch, cả ba chỉ số luôn duy trì được đà tăng điểm dưới 1% so với phiên trước đó, tuy nhiên khi kết thúc ngày giao dịch chỉ có chỉ số Nasdaq duy trì được xu thế tích cực do giới đầu tư tin tưởng vào kết quả kinh doanh khả quan của HP.

 

Cổ phiếu khối tài chính đã giảm điểm cuối phiên giao dịch sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật để hạn chế sự gia tăng tỷ lệ lãi suất thẻ tín dụng và công khai mức phí. Động thái này được giới phân tích cho rằng sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận của những tổ chức phát hành thẻ tín dụng.

 

Sự giảm điểm của cổ phiếu khối tài chính và số liệu không khả quan về thị trường địa ốc đã tác động tiêu cực tới nhiều cổ phiếu blue-chip hai khối này, qua đó tạo sức ép đẩy chỉ số Dow Jones và S&P 500 giảm điểm.

 

Cổ phiếu của nhiều tổ chức phát hành thẻ đã giảm mạnh, trong đó cổ phiếu American Express mất 5,1%, cổ phiếu Capital One Financial hạ 4,5%, cổ phiếu JPMorgan Chase xuống 3,9%, cổ phiếu Wells Fargo hạ 5,68%,...

 

Điểm qua kết quả giao dịch ngày 19/5: chỉ số Dow Jones giảm 29,23 điểm, tương đương -0,34%, chốt ở mức 8.474,85.

 

Chỉ số Nasdaq phiên này tăng 2,18 điểm, tương đương 0,13%, chốt ở mức 1.734,54.

 

Cuối cùng, chỉ số S&P 500 mất 1,58 điểm, tương đương -0,17%, đóng cửa ở mức 908,13.

 

Khối lượng giao dịch trên sàn New York đạt 1,35 tỷ cổ phiếu, thị trường có 1.806 cổ phiếu giảm điểm và có 1.219 cổ phiếu lên điểm. Trên sàn Nasdaq, khối lượng khớp lệnh thành công đạt 2,13 tỷ cổ phiếu, thị trường có 1.348 cổ phiếu mất điểm và có 1.315 cổ phiếu lên điểm.

 

* Kết thúc ngày giao dịch, HP đã công bố thu về 1,7 tỷ USD lợi nhuận, tương đương 70 cent/cổ phiếu trong quý 2 năm tài khóa 2009, từ mức 2,1 tỷ USD (80 cent/cổ phiếu) trong cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu của hãng giảm 3% xuống 27,4 tỷ USD.

 

Chứng khoán châu Âu tăng điểm phiên thứ hai trong tuần

 

Sắc xanh tiếp tục được duy trì trên bảng điện tử của ba thị trường lớn nhất châu Âu hôm thứ Ba. Tuy nhiên, chỉ có thị trường chứng khoán Đức duy trì lợi thế như phiên trước đó với biên độ tăng trên 2%, còn thị trường Anh và Pháp đều tăng điểm với biên độ dưới 1%.

 

Cổ phiếu khối ngân hàng phiên này tiếp tục là nhân tố đầu tàu dẫn dắt thị trường lên điểm, trong đó cổ phiếu BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, Royal Bank of Scotland, Banco Santander, Societe Generale và UniCredit tăng từ 3,5-6,4%.

 

Cổ phiếu khối khai mỏ cũng duy trì xu hướng lên điểm, trong đó cổ phiếu BHP Billiton, Anglo American, Antofagasta, Rio Tinto và Xstrata tăng từ 3,2-7,5%.

 

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số FTSE 100 của Anh lên 35,8 điểm, tương đương 0,81%, chốt ở mức 4.482,25. Khối lượng giao dịch đạt 3,58 tỷ cổ phiếu.

 

Chỉ số DAX của Đức tiến thêm 2,22%, khối lượng giao dịch đạt 41,8 triệu cổ phiếu. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0,91%, khối lượng giao dịch đạt 186 triệu cổ phiếu.

 

Toàn thị trường chứng khoán châu Á khởi sắc

 

Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương đã có phiên giao dịch thành công khi đã tăng 2,3%, chốt ở ngưỡng 99,12 điểm - mức cao nhất trong vòng 7 tháng qua.

 

Điểm đáng chú ý của phiên này chính là nhiều thị trường đã tăng gần 3% hoặc trên 3%. Niềm lạc quan của nhiều nhà đầu tư đã tạo nên sức cầu vững chắc thúc đẩy thị trường lên điểm.

 

Chứng khoán Nhật đã có phiên tăng điểm mạnh nhờ sự lên điểm của cổ phiếu nhiều hãng xuất khẩu lớn và khối tài chính.

 

Đồng Yên giảm xuống 96,4 Yên/1 USD nên đã giúp cổ phiếu của nhiều nhà xuất khẩu lớn lên điểm, trong đó cổ phiếu Canon tăng 4,4%, cổ phiếu Advantest lên 5,8%, cổ phiếu Sony tiến thêm 3,3%, cổ phiếu Toyota nhích 3,4%.

 

Đà tăng của thị trường cũng được tiếp sức bởi mức tăng của cổ phiếu nhiều hãng tài chính - đặc biệt là ngân hàng. Trong đó, cổ phiếu Mitsubishi UFJ tăng 4,2%, cổ phiếu Sumitomo Mitsui Financial Group lên 0,5%, cổ phiếu Nomura Holdings tiến thêm 3,72%.

 

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Nikkei 225 tăng 251,6 điểm, tương đương 2,78%, chốt ở mức 9.290,29 - tăng 32% so với ngày 9/3/2009. Khối lượng giao dịch phiên này đạt 2,3 tỷ cổ phiếu, thị trường cứ có 6 cổ phiếu lên điểm thì có 1 cổ phiếu giảm điểm.

 

Chuyển qua thị trường khác, chứng khoán Ấn Độ hôm thứ Ba vẫn duy trì sắc xanh trên bảng điện tử, dù biên độ tăng của chỉ số BSE 30 thấp hơn nhiều so với phiên tăng điểm kỷ lục một ngày trước đó. Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số BSE 30 tăng 42,58 điểm, tương đương 0,3%, chốt ở mức 14.326,79.

 

Trong hai giờ giao dịch phiên liền trước, chỉ số BSE đã tăng 17,34% khiến thị trường chứng khoán phải ngừng giao dịch vì biên độ tăng vượt quá biên độ cho phép của thị trường.

 

Ông Manmohan Singh đắc cử vị trí Thủ tướng Ấn Độ thêm một nhiệm kỳ nữa, là nguyên nhân cơ bản khiến chỉ số chứng khoán tăng vọt. Giới đầu tư hy vọng ông Manmohan Singh sẽ tiếp tục thực thi những chính sách có lợi cho nền kinh tế lớn thứ ba châu Á này.

 

Điểm qua các thị trường khác: chỉ số Taiwan Weighted của Đài Loan tăng 1,18%. Chỉ số ASX của Australia tiến thêm 2,12%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông nhích 3,06%. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc lên 2,99%. Chỉ số Shanghai Composite tăng 0,9%. Chỉ số Straits Times của Singapore lên 3,83%.


VNE

Tin cùng chuyên mục