Phố Wall phục hồi nhờ dữ liệu kinh tế tích cực

(ĐTCK) Dữ liệu kinh tế của Mỹ vừa công bố tích cực đã giúp Phố Wall thoát khỏi sự lo lắng về tình hình Ukraine để đảo chiều tăng điểm trong phiên đầu tuần.
Phố Wall đảo chiều nhờ dữ liệu kinh tế tích cực - Ảnh: Reuters Phố Wall đảo chiều nhờ dữ liệu kinh tế tích cực - Ảnh: Reuters
Chứng khoán Mỹ giảm điểm khi bước vào phiên giao dịch đầu tuần mới khi giới đầu tư lo ngại tình hình căng thẳng ở Ukraine. Tuy nhiên, sau đó, khi dữ liệu kinh tế tích cực được công bố, các chỉ số đã đảo chiều và kết thúc trong sắc xanh.

Dữ liệu vừa công bố cho thấy, chỉ số quản lý lĩnh vực dịch vụ tăng lên 55,2 trong tháng 4, đạt tốc độ cao nhất trong 8 tháng và vượt xa kỳ vọng cho thấy, nền kinh tế Mỹ đã phục hồi tốt sau mùa Đông khắc nghiệt.

Ngoài ra, việc cổ phiếu Apple tăng mạnh và lần đầu tiên lên trên mốc 600 USD/cổ phiếu kể từ ngày 26/12/2012 cũng trợ giúp S&P500 và Nasdaq tăng điểm.

Kết thúc phiên 5/5, chỉ số Dow Jones tăng 17,66 điểm (+0,11%), lên 16.530,55 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 3,52 điểm (+0,19%), lên 1.884,66 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 14,16 điểm (+0,34%), lên 4.138,06 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Âu, ngoài chứng khoán Anh đang nghỉ lễ, còn lại các thị trường khác đều giảm mạnh trong phần lớn thời gian giao dịch của phiên đầu tuần do nhà đầu tư lo ngại tình hình ở Ukraine.

Tại Ukraine, người biểu tình ly khai ở Odessa đã chiếm lại một đồn cảnh sát, trong khi đó, giao tranh ác liệt đã nổ ra giữa dân quân có vũ trang của địa phương và quân đội trung thành với Kiev ở Slovyansk.

Tuy nhiên sau đó, nhờ dữ liệu kinh tế Mỹ lạc quan, chứng khoán châu Âu đã dần hồi phục trở lại. Chứng khoán Đức hãm bớt đà rơi, trong khi chứng khoán Pháp đã đảo chiều thành công.

Ngoài ra, tình hình Ukraine đang được kỳ vọng tìm được lối ra khi Ngoại trưởng Đức Frank - Walter Steinmeier đã lên tiếng kêu gọi tổ chức Hội nghị Geneva 2 bàn về Ukraine. Bên cạnh đó, phe ly khai đã phóng thích các quan sát viên OSCE.

Kết thúc phiên 5/5, chỉ số DAX tại Đức giảm 26,52 điểm (-0,28%), xuống 9.529,50 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 4,52 điểm (+0,10%), lên 4.462,69 điểm.

Chứng khoán châu Á cũng giảm điểm do lo ngại tình hình căng thẳng ở Ukraine. Kết thúc phiên 5/5, chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 284,34 điểm (-1,28%), xuống 21.976,33 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Trung Quốc tăng 1 điểm (+0,05%), lên 2.027,35 điểm.

Tình hình Ukraine tiếp tục hỗ trợ cho giá vàng tăng trong phiên giao dịch đầu tuần mới, tuy nhiên, mức tăng không còn mạnh như phiên cuối tuần trước do nhà đầu tư lo ngại sẽ có áp lực chốt lời.

Kết thúc phiên 5/5, giá vàng giao ngay trên thị trường New York tăng 9,1 USD (+0,70%), lên 1.309,70 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 6 tăng 6,4 USD (+0,49%), lên 1.309,3 USD/ounce.

Giá dầu giảm trở lại sau khi dữ liệu kinh tế được công bố khả quan. Trước đó, trong phiên cuối tuần trước đó, giá dầu đã tăng mạnh nhờ sự hỗ trợ của các thông tin như tình hình căng thẳng Ukaine và dữ liệu kinh tế kém tích cực của Mỹ.

Kết thúc phiên 5/5, giá dầu thô Mỹ giảm 0,28 USD (-0,28%), xuống 99,48 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,87 USD (-0,81%), xuống 107,72 USD/thùng.

T.Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục