Phố Wall phục hồi mạnh sau 6 phiên giảm

(ĐTCK) Sau chuỗi giảm điểm tồi tệ nhất trong 7 tháng tuần qua, phố Wall đã có sự phục hồi ấn tượng trong phiên giao dịch đầu tuần mới.
Sau chuỗi giảm điểm tệ hại, phố Wall đã phục hồi trở lại - Ảnh: Reuters Sau chuỗi giảm điểm tệ hại, phố Wall đã phục hồi trở lại - Ảnh: Reuters

 

Tại Hội nghị thượng đỉnh G8 diễn ra ở Mỹ, các nhà lãnh đạo đã bày tỏ sự ủng hộ về các giải pháp hỗ trợ Hy Lạp, nhằm giữ quốc gia này ở lại khu vực đồng euro, tranh một cuộc khủng hoảng xảy ra. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo G8 cũng nhấn mạnh sẽ làm mọi biện pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo thêm công ăn việc làm.

 

Bên cạnh đó, hôm Chủ nhật, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã kêu gọi nỗ lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của quốc gia này khi một loạt dữ liệu gần đây cho thấy, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này sẽ tiếp tục tăng trưởng chậm hơn trong quý II/2012.

 

Những thông tin tích cực từ Hội nghị thượng đỉnh G8, cùng với việc nhiều cổ phiếu đã giảm xuống mức thấp đã kích thích lực bắt đáy, giúp thị trường bật trở lại, trong đó chỉ số S&P 500 đã lấy lại được mốc 1.300 điểm, mức hỗ trợ quan trọng mà chỉ số này đã đánh mất trong tuần giao dịch trước.

 

Tuy nhiên, cổ phiếu Facebook đã giảm mạnh trong phiên giao dịch thứ hai của mình sau phiên ra mắt không mấy thành công. Sau phiên chào sàn chỉ tăng nhẹ 0,6%, cổ phiếu của mạng xã hội khổng lồ này đã mất đi 11% trong phiên giao dịch hôm qua (21/5), xuống còn 34,03 USD/cổ phiếu, so với mức giá IPO là 38 USD/cổ phiếu.

 

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, chỉ số Dow Jones tăng 135,10 điểm (+1,09%), lên 12.504,48 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 20,77 điểm (+1,60%), lên 1.315,99 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 68,42 điểm (+2,46%), lên 2.847,21 điểm.

 

Những tin tức tích cực từ Hội nghị thượng đỉnh G8 cũng giúp cải thiện tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán châu Âu và giúp các chỉ số chính của khu vực này tăng điểm trong phiên đầu tuần, ngoại trừ thị trường chứng khoán Anh. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch 21/5, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 33,9 điểm (-0,64%), xuống 5.304,48 điểm. Chỉ số DAX của Đức tăng 59,82 điểm (+0,95%), lên 6.331,04 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 19,15 điểm (+0,64%), đóng cửa ở mức 3.027,15 điểm.

 

Thị trường chứng khoán châu Á có biến động nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần. Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng nhẹ 20,46 điểm (+0,24%), lên 8.633,89 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm nhẹ 29,53 điểm (-0,16%), xuống 18.922,32 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tăng 3,78 điểm (-0,16%), lên 2.348,3 điểm.

T.Lê (theo Reuters)
T.Lê (theo Reuters)

Tin cùng chuyên mục