Phố Wall lội ngược dòng thành công

Phố Wall trở lại màu xanh ở cả 3 chỉ số chính trong ngày giao dịch 8/12, nhờ đà lên giá mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu tài chính và công nghệ.
Chứng khoán Mỹ xanh trở lại - Ảnh: Getty. Chứng khoán Mỹ xanh trở lại - Ảnh: Getty.

Kết thúc phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 13,32 điểm (+0,12%) lên 11.372,48 điểm. Chỉ số S&P 500 cộng 4,53 điểm (+0,37%) lên 1.228,28 điểm. Nasdaq thêm 10,67 điểm (+0,41%) lên 2.609,16 điểm.

 

Khối lượng giao dịch trên cả 3 sàn New York, American và Nasdaq đạt 7,9 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình hàng ngày 8,63 tỷ cổ phiếu từ đầu năm tới nay.

 

Hôm qua, thị trường phục hồi khá mạnh sau khi có dự báo nói rằng, thỏa thuận cắt giảm thuế thêm 2 năm của Tổng thống Barack Obama sẽ giúp dòng tiền mặt chảy từ tài sản cố định sang chứng khoán.

 

Nhóm cổ phiếu tài chính ngân hàng tăng tới 3,4%, mạnh nhất trong số các cổ phiếu thuộc chỉ số S&P 500. Nhóm cổ phiếu công nghệ cũng tăng khá.

 

"Điều kiện kinh tế hiện nay rất thuận lợi, chúng ta có chương trình giảm thuế, nới lỏng tiền tệ...", chuyên gia quản lý quỹ thuộc Security Global Investors, ông Mark Bronzo, nhận định.

 

Tuy nhiên, một số nhà phân tích dự đoán, thị trường sẽ đi ngang vài phiên trước khi chuyển sang giai đoạn tăng mạnh vào các ngày cuối năm.

 

Một cuộc điều tra dư luận với giới đầu tư và chiến lược của hãng tin Reuters cho rằng, sự cải thiện tình hình kinh tế sẽ tiếp tục đẩy mạnh chứng khoán Mỹ trong năm 2011.

 

Khu vực chứng khoán châu Âu cho kết quả đan xen. Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,24% xuống 5.794,53 điểm, DAX của Đức hạ 0,37% xuống 6.975,87 điểm, CAC 40 của Pháp tăng 0,56% lên 3.831,98 điểm.

 

Trong khi đó, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều mang sắc đỏ vào cuối phiên giao dịch ngày 8/12 do lo sợ Trung Quốc sẽ tăng lãi suất sau quyết định công bố CPI sớm hơn dự kiến 2 ngày.

 

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 0,95%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc trượt 0,35%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông hạ 1,43%. Chỉ số Taiex của Đài Loan hạ 0,01%.

 

Chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương giảm 0,8% xuống 132,64 điểm. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ ngày 26/11.

 

Ở chiều ngược lại, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,9% lên 10.232,33 điểm, sau khi lên tới 10.258,90 điểm vào đầu phiên, cao nhất kể từ 18/5. Chỉ số Strait Times của Singapore tăng 0,34% lên 3.202,80 điểm.


VNE

Tin cùng chuyên mục