Phố Wall lao dốc mạnh nhất trong 2 tháng

Việc Trung Quốc bất ngờ nâng lãi suất cho vay, cộng với thông tin một nhóm chủ nợ đòi ngân hàng Bank of America mua lại các khoản vay thế chấp xấu, đã đẩy chứng khoán Mỹ tuột dốc mạnh nhất trong 2 tháng.
Chứng khoán Mỹ lao dốc mạnh nhất trong 2 tháng - Ảnh: AP Chứng khoán Mỹ lao dốc mạnh nhất trong 2 tháng - Ảnh: AP

Chốt phiên giao dịch 19/10, chỉ số công nghiệp Dow Jones tuột khỏi mốc 11.000 điểm, khi hạ tới 165,07 điểm, tương ứng 1,48%, xuống 10.978,62 điểm. S&P 500 giảm 18,81 điểm, tương ứng 1,59%, xuống 1.165,90 điểm. Nasdaq trượt 43,71 điểm, tương ứng 1,76%, xuống 2.436,95 điểm.

 

Khối lượng giao dịch trên cả 3 sàn New York, American và Nasdaq đạt 9,83 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức trung bình hàng ngày 8,77 tỷ cổ phiếu từ đầu năm tới nay. Số cổ phiếu giảm điểm áp đảo số tăng điểm với tỷ lệ gần 5:1 trên cả hai sàn New York và Nasdaq.

 

Các chỉ số chính giảm điểm mạnh ngay từ đầu phiên, do Ngân hàng Trung ương Trung Quốc bất ngờ nâng lãi suất cho vay và huy động lần đầu tiên kể từ năm 2007, sau khi lạm phát lên mức cao nhất trong 22 tháng.

 

Cụ thể, lãi suất tiền gửi thời hạn 1 năm được điều chỉnh lên mức 2,5% từ mức 2,25%. Lãi suất cho vay được điều chỉnh lên mức 5,56% từ mức 5,31%. Quy định mới về các loại lãi suất sẽ có hiệu lực bắt đầu từ hôm nay (20/10).

 

Việc Trung Quốc nâng lãi suất cho vay và huy động, xuất phát từ lý do tỷ lệ lạm phát tháng 8 của nước này lên mức 3,5%, rủi ro kinh tế tăng trưởng quá nóng khiến Trung Quốc buộc phải tính đến biện pháp hạn chế tín dụng và đầu cơ bất động sản.

 

Các chỉ số giảm điểm mạnh hơn khi hãng tin Bloomberg cho hay, một nhóm chủ nợ gồm Pimco, BlackRock và Cục Dự trữ bang New York đang tìm cách buộc Bank of America (BoA) mua lại 47 tỷ USD các khoản vay thế chấp xấu từ bộ phận Countrywide Financial của BoA.

 

Cũng trong ngày, BoA công bố thua lỗ 7,3 tỷ USD trong quý 3/2010, do ngân hàng chịu hạn chế bởi quy định hạn chế mức phí áp dụng cho tài khoản người tiêu dùng và thẻ tín dụng.

 

Tuy nhiên, thị trường cũng đón nhận tín hiệu mới khả quan từ thị trường nhà đất. Tháng 9/2010, các công ty xây dựng tại Mỹ xây nhà mới nhiều hơn so với dự báo, cho thấy thị trường bất động sản đang bình ổn. Bộ Thương mại Mỹ công bố, số lượng nhà xây mới là 610.000, cao hơn 0,3% so với tháng 8.

 

Khu vực chứng khoán châu Âu diễn biến cùng chiều với thị trường Mỹ. Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 38,63 điểm, xuống 5.703,89 điểm. Chỉ số DAX của Đức hạ 25,94 điểm, xuống còn 6.490,69 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 27,33 điểm, xuống 3.807,17 điểm.

 

Trong khi đó, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á xanh sàn trong phiên 19/10, nhờ tâm lý lạc quan của nhà đầu tư trước kết quả lợi nhuận của ngân hàng Citigroup. Ngoài Taiex và Kospi trượt nhẹ, các chỉ số Nikkei 225, Strait Times, Hang Seng và Shanghai Composite đều lên điểm.


VNE

Tin cùng chuyên mục