Ông Trump: Kinh tế Mỹ sẽ rơi vào khủng hoảng chưa từng thấy nếu đảng Dân chủ thắng cử

(ĐTCK) Tổng thống Mỹ Donald Trump trong buổi gặp gỡ cử tri tại Louisiana hôm thứ Tư (6/11) đã tuyên bố, nếu ứng cử viên của đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm tới, nền kinh tế nước này sẽ rơi vào suy thoái.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Trung tâm hành chính Monroe, thành phố Monroe, Louisiana hôm 6/11. Ảnh: AFP. Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Trung tâm hành chính Monroe, thành phố Monroe, Louisiana hôm 6/11. Ảnh: AFP.

“Trong chiến dịch biến đổi nước Mỹ của mình, đảng Dân chủ đang trở nên toàn trị hơn, đàn áp những người bất đồng chính kiến, nói xấu những người vô tội, xóa bỏ thủ tục tố tụng, cố gắng tiêu diệt nền dân chủ Mỹ để áp đặt chương trình nghị sự xã hội chủ nghĩa của họ. Chắc chắn, nếu đảng Dân chủ trở lại, sự suy thoái chưa từng thấy đang chờ đợi phía trước", ông Trump phát biểu trước những người ủng hộ mình ở bang Louisiana.

Chiến dịch bầu cử ở Mỹ sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 3/2/2020 tại bang Iowa, bang đầu tiên diễn ra bầu cử hình thức caucus - một cuộc họp đảng phái chính trị tại địa phương (mỗi quận có một caucus cho mỗi đảng) để chọn ra ứng cử viên trong đảng của mình.

Tại bang New Hampshire vào ngày 11/2, cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên sẽ được tổ chức theo truyền thống và theo luật tiểu bang.

Đại hội của đảng Dân chủ để tìm ra ứng cử viên Tổng thống đại diện cho đảng này sẽ được tổ chức từ ngày 13/7 đến ngày 16/7/2020 tại thành phố Milwaukee, tiểu bang Wisconsin.

Đảng Cộng hòa sẽ tổ chức đại hội từ ngày 24 – 27/8/2020 tại thành phố Charlotte, tiểu bang Bắc Carolina.

Ngày bầu cử tổng thống Mỹ thứ 59 được ấn định là ngày 3/11/2020 và theo truyền thống tồn tại từ năm 1937, lễ nhậm chức Tổng thống mới của Mỹ sẽ diễn ra vào trưa ngày 20/1/2021.

Quỳnh Lê
Theo TASS

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục