Nhật Bản ưu đãi thuế mua bán đất nông nghiệp

Chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu xem xét lại các biện pháp ưu đãi thuế trong việc mua bán đất nông nghiệp nhằm đẩy mạnh hiệu quả sử dụng đất.
Một cánh đồng Nhật Bản Một cánh đồng Nhật Bản

Việc xem xét lại chế độ thuế ưu đãi về đất nông nghiệp được tiến hành theo đề nghị sửa đổi thuế của Bộ Nông – Lâm - Ngư nghiệp dự kiến áp dụng vào năm 2008.

Uỷ ban Tư vấn kinh tế, tài chính của Chính phủ và Uỷ ban điều tra chế độ thuế (cơ quan tư vấn của Thủ tướng) sẽ tiến hành thảo luận cụ thể về các biện pháp áp dụng.

Đối với những mảnh đất bị bỏ hoang không được sử dụng, Nhật Bản cũng sẽ áp dụng mức thuế nặng thay vì dành chế độ thuế ưu tiên như trước nhằm buộc các nông dân tích cực sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp.


VNE

Tin cùng chuyên mục