Nhật Bản tăng ngân sách ODA trong tài khóa 2013

Đây là năm thứ ba liên tiếp Nhật Bản tăng ngân sách ODA.
(Nguồn: topnews) (Nguồn: topnews)

Ngày 27/1, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và Bộ trưởng Tài chính Taro Aso đã nhất trí nâng ngân sách Viện trợ phát triển chính thức (ODA) của nước này trong tài khóa 2013 lên 421 tỷ yen (tương đương 4,6 tỷ USD), tăng 3 tỷ yen so với dự thảo ngân sách của tài khóa hiện nay (tính đến hết tháng 3/2013).

 

Quyết định trên đánh dấu năm thứ ba liên tiếp Nhật Bản tăng ngân sách ODA. Chính phủ Nhật Bản cũng sẽ mở rộng ngân sách dành cho tái thiết sau thảm họa kép động đất-sóng thần tháng 3/2011 tại khu vực Đông Bắc thêm 6.000 tỷ yen, nâng tổng ngân sách tái thiết lên 25.000 tỷ yen.

 

Cùng ngày, theo điều tra dư luận của hãng thông tấn Nhật Bản Kyodo công bố, tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tăng lên 66,7%, cao hơn so với 62% trong cuộc điều tra trước đó vào tháng 12/2012 sau khi đảng Dân chủ Tự do (LDP) trở lại nắm quyền.

 

Trong cuộc điều tra qua điện thoại trên phạm vi toàn quốc được tiến hành ngày 26 và 27/1, có 63,3% người dân cho biết họ hài lòng với những nỗ lực của chính phủ trong cuộc khủng hoảng con tin ở Algeria, trong khi 31,1% cho biết họ không hài lòng.

 

Ngoài ra, có 71,3% số người được hỏi tán thành việc Tokyo sửa đổi Luật Lực lượng Phòng vệ (SDFL), theo đó cho phép giải cứu công dân Nhật trong các cuộc xung đột ở nước ngoài. Tuy nhiên, 24,9% phản đối việc sửa đổi này.


TTXVN

Tin cùng chuyên mục