Nhà Trắng sa thải 2 quan chức tham gia phiên luận tội Tổng thống Trump

Hai quan chức tham gia điều trần luận tội Tổng thống Trump gồm Đại sứ Mỹ tại EU Gordon Sondland và Trung tá Alexander Vindman - chuyên gia hàng đầu của Nhà Trắng về Ukraine - đã bị sa thải.
Đại sứ Mỹ tại Liên minh châu Âu (EU) Gordon Sondland trong phiên điều trần về cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump tại Ủy ban Tình báo Hạ viện ở Washington DC., ngày 20/11/2019. (Ảnh: THX/TTXVN). Đại sứ Mỹ tại Liên minh châu Âu (EU) Gordon Sondland trong phiên điều trần về cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump tại Ủy ban Tình báo Hạ viện ở Washington DC., ngày 20/11/2019. (Ảnh: THX/TTXVN).

Theo AFP, Tổng thống Donald Trump ngày 7/2 đã sa thải quan chức chính quyền thứ hai - Đại sứ Mỹ tại Liên minh châu Âu (EU) Gordon Sondland, người đã tham gia điều trần trong cuộc điều tra luận tội ông Trump.

Nhật báo New York Times dẫn tuyên bố của ông Sondland cho biết: "Hôm nay, tôi đã được thông báo rằng, Tổng thống dự định cách chức tôi ngay lập tức khỏi chức vụ Đại sứ Mỹ tại Liên minh châu Âu".

Trước đó, Reuters đưa tin, Trung tá Alexander Vindman - chuyên gia hàng đầu của Nhà Trắng về Ukraine đã bị chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải sau khi sỹ quan này tham gia điều trần chống tại ông Trump trong tiến trình luận tội.

Tuyên bố của luật sư David Pressman cho biết, Trung tá Vindman đã được hộ tống rời khỏi Nhà Trắng, nơi ông làm việc cho Hội đồng An ninh Quốc gia.

Luật sư Pressman khẳng định: "Trung tá Vindman đã bị yêu cầu rời đi vì nói lên sự thật... Sự thật đã khiến Trung tá Alexander Vindman mất đi việc làm của ông, sự nghiệp của ông, và sự riêng tư của ông".

Luật sư Pressman cho rằng, động thái trên là một hành động trả thù của Tổng thống Trump.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục