Nasdaq muốn “thôn tính” sàn Philadelphia

Sàn chứng khoán điện tử Nasdaq đang có kế hoạch mua lại sàn Philadelphia (ảnh) để khuếch trương thanh thế. Bloomberg dẫn nguồn tin nội bộ của Nasdaq cho biết sàn điện tử lớn nhất hành tinh này đã đồng ý mua lại Philadelphia với giá 650 triệu USD.

Đây là bước “bành trướng” mới nhất của Nasdaq kể từ khi mua lại sàn Boston với giá 61 triệu USD vào tháng trước. Mới đây, sàn OMX AB của Thụy Điển cũng đồng ý để Nasdaq và Borse Dubai mua lại với giá 4,9 tỷ USD. Sàn Philadelphia là sàn giao dịch cổ phiếu lớn thứ 3 tại Hoa Kỳ, có lượng giao dịch chiếm khoảng 14% tổng số giao dịch mỗi ngày ở thị trường lớn nhất thế giới. Năm 1998, sàn này từng đồng ý sáp nhập với Nasdaq nhưng sau đó lại hủy bỏ kế hoạch.

 


SGGP (Bloomberg)

Tin cùng chuyên mục