Mỹ - Trung ký thỏa thuận thương mại, giới đầu tư không mấy hào hứng

(ĐTCK) Mỹ và Trung Quốc đã chính thức ký thỏa thuận thượng mại giai đoạn 1 vào ngày 15/1. Tuy nhiên, dường như sự kiện này đã được phản ánh hết vào thị trường trong những phiên trước đó.
Ảnh AFP Ảnh AFP

Phố Wall tiếp tục duy trì đà tăng trong phiên thứ Tư  (15/1) sau khi Mỹ và Trung Quốc ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, trong đó Dow Jones lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua mốc 29.000 điểm.

Tuy nhiên, đà tăng của S&P 500 và Nasdaq không mạnh, thậm chí suýt chút nữa đóng cửa trong sắc đỏ khi nhà đầu tư không quá hào hứng với sự kiện này. Trước đó, nhóm cổ phiếu công nghệ đã có những phiên khởi sắc để kéo Nasdaq lên mức cao kỷ lục khi ngày ký kết thỏa thuận được ấn định.

Kết thúc phiên 15/1, chỉ số Dow Jones tăng 90,55 điểm (+0,31%), lên 29.030,22 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 6,14 điểm (+0,19%), lên 3.289,29 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 7,37 điểm (+0,08%), lên 9.258,70 điểm.

Tương tự, chứng khoán châu Âu cũng chủ yếu đi ngang và đóng cửa trái chiều nhau trong phiên thứ Tư khi nhà đầu tư không đặt quá nhiều kỳ vọng vào thỏa thuận giai đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc.

Kết thúc phiên 15/1, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 20,45 điểm (+0,27%), lên 7.642,80 điểm. Chỉ số DAX giảm 24,19 điểm (-0,18%), xuống 13.432,3 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp giảm 8,28 điểm (-0,14%), xuống 6.032,61 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, thậm chí các chỉ số còn đồng loạt giảm khá mạnh trong phiên thứ Tư do áp lực chốt lời sau chuỗi tăng tốt trước đó.

Kết thúc phiên 15/1, chỉ số Nikkei 225 giảm 108,59 điểm (-0,45%), xuống 23.916,58 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 16,78 điểm (-0,54%), xuống 3.090,04 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 111,55 điểm (-0,39%), xuống 28.773,59 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul giảm 7,9 điểm (-0,35%), xuống 2.230,98 điểm.

Trong khi đó, giá vàng hồi phục trở lại sau 2 phiên giảm liên tiếp.

Kết thúc phiên 15/1, giá vàng giao ngay tăng 9,9 USD (+0,6%), lên 1.556,0 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 2 tăng 9,4 USD (+0,61%), lên 1.554,0 USD/ounce..

Giới đầu tư trên thị trường dầu mỏ cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng vào thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1 nên quay đầu giảm trở lại sau phiên hồi nhẹ trước đó.

Kết thúc phiên 15/1, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 0,42 USD (-0,7%), xuống 57,81 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent giảm 0,49 USD (-0,8%), xuống 64 USD/thùng.

T.Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục