LSE mua Sở Giao dịch chứng khoán Italy

Sở Giao dịch chứng khoán London (LSE) dự tính chi 1,6 tỷ euro (tương đương 2,15 tỷ USD) mua lại Sở Giao dịch chứng khoán Borsa Italiana của Italy. Hai bên chính thức xác nhận thông tin này ngày 23/6.

Đây được xem là bước đi mới nhất trong lĩnh vực hợp nhất các sàn chứng khoán trên thế giới

 

Theo thông báo của hai đại gia này, LSE và Borsa muốn trở thành một trong những thị trường vốn lớn nhất thế giới và nắm 48% thị phần trên sàn châu Âu (FTSE).

 

Tuy nhiên, đây mới chỉ là ý định và còn phải được sự đồng ý của các cổ đông. LSE cho biết, họ tự tin rằng các cổ đông của mình sẽ ủng hộ thương vụ làm ăn này.

 

Hai bên vẫn chưa nghĩ ra tên cho công ty mới. Song LSE và Borsa cho hay "đứa con mới" này sẽ được niêm yết trên cả hai sàn là Borsa Italiana và London .

 

Theo dự tính, ban điều hành của công ty mới sẽ bao gồm 12 thành viên, trong đó 7 người đến từ LSE và 5 người từ Borsa.

 

Chủ tịch LSE Gibson Smith và Giám đốc điều hành LSE Clara Furse sẽ giữ nguyên vị trí trong công ty mới.


báo chí nước ngoài

Tin cùng chuyên mục