Lạc quan trở lại, Dow Jones "bay" vượt 10.860 điểm

Sắc xanh trở lại trên khắp sàn giao dịch chứng khoán Mỹ và châu Âu. Nhà đầu tư lấy lại sự lạc quan về tương lai của nền kinh tế, sau khi một vài chỉ báo quan trọng được công bố.
Chứng khoán Mỹ tăng vọt phiên cuối tuần - Ảnh: Reuters Chứng khoán Mỹ tăng vọt phiên cuối tuần - Ảnh: Reuters

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 197,84 điểm, tương ứng 1,86%, lên 10.860,26 điểm. S&P 500 cộng 23,82 điểm, tương ứng 2,12%, lên 1.148,65 điểm. Nasdaq tăng 54,14 điểm, tương ứng 2,33%, lên 2.381,22 điểm.

 

Khối lượng giao dịch trên cả 3 sàn New York, American và Nasdaq tiếp tục ở mức thấp, đạt 7,55 tỷ cổ phiếu, thấp hơn nhiều so với mức giao dịch trung bình hàng ngày 9,65 tỷ cổ phiếu đạt được năm 2009.

 

Trên sàn New York, cứ 5 cổ phiếu tăng điểm thì có 1 cổ phiếu giảm điểm, trong khi ở sàn Nasdaq, mỗi 4 cổ phiếu tăng điểm thì có 1 cổ phiếu hạ điểm.

 

Tính cả tuần giao dịch, Dow Jones tăng 2,38%, S&P 500 tăng 2,05% và Nasdaq tăng 2,83%. Như vậy, chứng khoán Mỹ đã có tuần xanh điểm thứ 4 liên tiếp.

 

Từ đầu tháng tới nay, Dow Jones đã tăng được 8,4%, S&P 500 tăng 9,55%. Cả hai chỉ số này đang hướng tới tháng 9 tốt nhất kể từ năm 1939.

 

Thị trường chứng khoán Mỹ hôm qua tăng điểm mạnh ngay từ đầu phiên nhờ một số thông tin kinh tế tích cực trong nước và chỉ số niềm tin doanh nghiệp của Đức tăng mạnh.

 

Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ, doanh số bán nhà mới tháng 8 đạt 288.000 căn, không đổi so với tháng 7. Số đơn đặt hàng cơ bản tháng 8 tăng hơn 4%, cao gấp 2 lần so với dự báo của giới phân tích.

 

Toàn bộ 30 cổ phiếu thuộc chỉ số công nghiệp Dow Jones đều tăng điểm mạnh, trong đó có mức tăng mạnh nhất là cổ phiếu Caterpillar với 4,55%, Alcoa với 3,92% và General Electric tăng 3,22%.

 

Một yếu tố nữa cũng góp phần làm nhà đầu tư lạc quan là kết quả thành công ngoài mong đợi từ đợt chào bán 70 tỷ USD cổ phiếu của Petrobras, hãng dầu mỏ quốc doanh Brazil. Cổ phiếu Petrobras niêm yết tại Mỹ tăng 2,9%.

 

Thị trường châu Âu cũng đảo chiều, lấy lại được sắc xanh trong phiên cuối tuần. Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,93% lên 5.598,48 điểm; DAX của Đức tăng 1,84%, lên 6.298,30 điểm; CAC 40 của Pháp tăng 1,94%, lên 3.782,48 điểm.

 

Trong khi đó, các thị trường châu Á tăng giảm trái chiều do lo ngại về đà phục hồi kinh tế thế giới và việc đồng Yên quay đầu giảm giá sau thông tin Nhật Bản sẽ tiếp tục can thiệp vào thị trường tiền tệ. Thị trường Trung Quốc tiếp tục nghỉ lễ.

 

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,99%, Taiex của Đài Loan hạ 0,44%. Trong khi, Kospi của Hàn Quốc tăng 0,76%, Straits Times của Singapore tăng 0,31% và Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,33%.

 

Như vậy, tính chung cả tuần giao dịch vừa qua, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản hạ 1,6%, nhưng tính chung trong tháng, chỉ số này vẫn tăng 7%. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc hạ nhẹ, hầu hết số còn lại đều tăng điểm.

 

Bảng 1: So sánh kết quả giao dịch các thị trường quốc tế ngày 23 và 24/9

Lạc quan trở lại, Dow Jones "bay" vượt 10.860 điểm ảnh 1 

Bảng 2: So sánh kết quả giao dịch các thị trường quốc tế chốt tuần trước và tuần này:

 Lạc quan trở lại, Dow Jones "bay" vượt 10.860 điểm ảnh 2


VNE

Tin cùng chuyên mục