Kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng mạnh

Yonhap dẫn báo cáo mới nhất của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho biết, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước này năm nay có thể đạt mức tăng trưởng 4,5-5%.

GDP của Hàn Quốc trong quý 3/2007 đã tăng 1,4% so với quý 2, và 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức cao nhất trong mấy năm gần đây. Thành công phát triển kinh tế của Hàn Quốc được gọi là "kỳ tích sông Hàn", từ một nước có GDP tính theo đầu người năm 1962 chỉ đạt 82 USD, năm 2006 là 20.000 USD.

 

Theo báo cáo của Chính phủ Hàn Quốc, xuất khẩu trong tháng 10 vừa qua tăng 24,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt kỷ lục 34,7 tỷ USD nhờ số ngày làm việc tăng, đồng thời nhu cầu máy móc, thiết bị viễn thông và ôtô từ nước ngoài tăng.

 

Tiêu dùng ở Hàn Quốc gần đây xuất hiện dấu hiệu phục hồi, khi chỉ số tiêu dùng tăng tới 4,9% trong quý 3 năm nay. Hàn Quốc tiếp tục duy trì chính sách xuất khẩu.

 

Hàn Quốc được xếp thứ ba về mức độ tiếp cận công nghệ trong năm 2006; đứng thứ 11 trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2007 trong tổng số 131 nước và vùng lãnh thổ, tăng 12 bậc so với vị trí 23 của năm ngoái.


VNE

Tin cùng chuyên mục