Tuy nhiên, chỉ số Nasdaq không thể tăng điểm do cổ phiếu của Apple quay đầu giảm vào cuối phiên.
Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý I tính đến thời điểm này tốt hơn dự báo của các nhà phân tích. Theo nghiên cứu của Reuters, trong 153 công ty trong S&P 500 công bố báo cáo kết quả kinh doanh, có hơn 3/4 có kết quả tốt hơn dự đoán của các nhà phân tích.
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba (24/4), chỉ số Dow Jones tăng 74,39 điểm (+0,58%), đóng cửa ở mức 13.001,56. Chỉ số S&P 500 tăng 5,03 điểm (+0,37%), lên 1.371,97 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 8,85 điểm (-0,30%), xuống 2.961,60 điểm.
Trên thị trường chứng khoán châu Âu, các chỉ số đã đồng loạt tăng trở lại sau phiên giảm mạnh hôm thứ Hai (23/4). Kết thúc phiên 24/4, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 43,92 điểm (+0,78%), lên 5.709,49 điểm. Chỉ số DAX của Đức tăng 67,41 điểm (+1,03%), lên 6.590,41 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 70,95 điểm (+2,29%), lên 3.169,32 điểm.
Trên thị trường chứng khoán châu Á, các chỉ số chính của khu vực có phiên giao dịch giằng co. Cụ thể, kết thúc phiên 24/4, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 74,13 điểm (-0,78%), xuống 9.468,04 điểm. Chỉ số Hang Sheng của Hồng Kông tăng 52,77 điểm (+0,26%), lên 20.677,16 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tăng nhẹ 0,24 điểm (+0,01%), đóng cửa ở mức 2.388,83 điểm.