IFC đầu tư 65 triệu USD cho các công ty đang gặp khó khăn về tài chính

(ĐTCK) Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC), một thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) cùng Quỹ Phát triển các Định chế Tài chính của IFC và Quỹ châu Á mới nổi của IFC, hai quỹ do Công ty Quản lý Tài sản IFC (AMC) quản lý, sẽ đầu tư 65 triệu USD vào Altus Special Situations Asia 1 LP.
 IFC đầu tư 65 triệu USD cho các công ty đang gặp khó khăn về tài chính

Được biết, khoản đầu tư sẽ được dùng để hỗ trợ tài chính cho các công ty tại các thị trường mới nổi ở Đông Á đang gặp khó khăn nhằm giúp các công ty này có thể thực hiện các nghĩa vụ tài chính, lấy lại được tín nhiệm tín dụng, và duy trì việc làm cho người lao động, qua đó đóng góp vào tăng trưởng bền vững.

Mặc dù khu vực này đang có sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, nhưng các công ty trong khu vực vẫn phải đối mặt với một số thách thức.

Tại một số thị trường, sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nợ xấu trong số các công ty sử dụng nhiều đòn bẩy tài chính tăng cao, và bong bóng nợ xấu đã chặn dòng vốn của khối ngân hàng. Kết quả là, các công ty gặp khó khăn về tài chính không thể tiếp cận được các nguồn tín dụng nhằm vực dậy và tái thiết lập hoạt động vận hành.

Thông qua Chương trình Khôi phục Giá trị cho Tài sản Xấu (Distressed Assets Recovery Program - DARP), IFC làm việc với các đối tác nhằm xây dựng các nền tảng mang tính khu vực và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tổ chức đầu tư vào các tài sản đang bị phân loại là tài sản xấu.

Khoản đầu tư này của IFC sẽ giúp Altus xây dựng một chương trình hỗ trợ tài chính cho khu vực nhằm đầu tư vào Philippines, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam. Trong đó, Indonesia và Việt Nam là hai thị trường còn non trẻ đối với hoạt động khôi phục giá trị cho các tài sản xấu.

Với khoản đầu tư trên, IFC và AMC mong muốn hỗ trợ cho thị trường này một loại hình thị trường đang ngày càng phát triển và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Ông Pawan Gidwani, Tổng giám đốc Altus Capital cho biết: “Tôi rất hào hứng bước vào giai đoạn sắp tới cùng với các đối tác của chúng tôi tại IFC, AMC và các nhà đầu tư tổ chức khác.”

Ông Gidwani cho biết thêm: “Chúng tôi mong chờ Altus sẽ đóng một vai trò tích cực trên cả hai cương vị, vừa là nhà đầu tư chủ động vừa là nhà quản lý tài sản trong khu vực đang chứng kiến sự tăng trưởng này. Đồng thời, tích tực hỗ trợ khai mở giá trị của các công ty cỡ vừa, có khả năng phát triển nhưng chưa phát huy được hết tiềm năng cũng như khai thác giá trị của các tài sản hữu hình đang cần tái phát triển và tái định vị".

"Quá trình hoạt động của chúng tôi đã ghi nhận nhiều câu chuyện thành công mang tính bước ngoặt tại nhiều thị trường và trong nhiều lĩnh vực, tất cả đều có tác động lớn đối với xã hội và sự phát triển của các thị trường. Chúng tôi cam kết tiếp tục xây dựng trên nền tảng thành công đó với quỹ mới của mình”, ông Gidwani nhấn mạnh thêm.

Indonesia và Việt Nam là hai thị trường còn non trẻ đối với hoạt động khôi phục giá trị cho các tài sản xấu.   

Quỹ Altus Special Situations Asia 1 LP sẽ có tới 272,5 triệu USD vốn lưu động có thể dùng để triển khai các hoạt động đầu tư. IFC, Quỹ Phát triển các Định chế Tài chính của IFC, và Quỹ Châu Á Mới Nổi của IFC sẽ góp vốn với các mức tương ứng là 15 triệu USD, 25 triệu USD, và 25 triệu USD. Công ty Altus Capital sẽ đóng góp 7,5 triệu USD.

Ông Vivek Pathak, Giám đốc IFC khu vực Đông Á và Thái Bình Dương nhận định: “Khoản hỗ trợ của IFC chắc chắn sẽ thúc đẩy quá trình hình thành một thị trường rộng lớn hơn cho việc xử lý các tài sản xấu thông qua xây dựng một nền tảng mang tính khu vực. Đây sẽ là nền tảng giúp huy động nguồn vốn khu vực và quốc tế vốn rất cần thiết để vực dậy các công ty đang gặp khó khăn về tài chính”.

“Nhờ đó, các công ty này có thể lập kế hoạch phát triển dài hạn và bền vững, góp phần tăng các cơ hội việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khu vực”, ông Pathak cho biết thêm.

Theo ông Marcos Brujis, Giám đốc Điều hành, Công ty Quản lý Tài sản IFC, IFC, Quỹ Phát triển các Định chế Tài chính của IFC và Quỹ châu Á mới nổi của IFC rất vui được đầu tư vào Altus, qua đó cung cấp nguồn vốn và chuyên môn rất cần thiết với các công ty trong khu vực đang vật lộn với các khó khăn để phát triển.

"Chúng tôi nhận thấy rõ việc đầu tư này mang đến cơ hội gia tăng các tác động tích cực tới hoạt động của các công ty này, đồng thời mang lại các kết quả tài chính tốt cho các nhà đầu tư”, ông Marcos Brujis chia sẻ.

IFC đã làm việc với Altus - một đối tác của chương trình DARP - từ năm 2012.

Tính đến tháng 3/2018, chương trình DARP của IFC đã triển khai được 5,5 tỷ USD xử lý các tài sản xấu trên toàn thế giới.

Tại Châu Á, các dự án trong khuôn khổ chương trình DARP của IFC bao gồm các khoản cam kết của IFC trị giá khoảng 525 triệu USD và các khoản đồng tài trợ trị giá khoảng 560 triệu USD.

Nhuệ Mẫn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục