Hàn Quốc có số ca nhiễm mới virus corona thấp nhất kể từ đỉnh dịch

Hàn Quốc có số ca nhiễm mới SARS-CoV-2 là 64 trong 24 giờ qua, thấp nhất trong 3 tuần kể từ khi nước này chứng kiến đỉnh dịch Covid-19 hôm 29/2.
Nhân viên y tế tại bệnh viện Dongsan, Daegu, Hàn Quốc hôm 22/3 (Ảnh: Yonhap). Nhân viên y tế tại bệnh viện Dongsan, Daegu, Hàn Quốc hôm 22/3 (Ảnh: Yonhap).

Hàn Quốc ngày 23/3 ghi nhận số ca nhiễm mới virus corona thấp nhất kể từ khi dịch lên đỉnh hôm 29/2 với 909 ca.

Số ca nhiễm mới là 64 tiếp tục đánh dấu xu hướng giảm của dịch và cho thấy Hàn Quốc bắt đầu có dấu hiệu kiểm soát được tình trạng lây lan của Covid-19 trong nước.

Tổng số ca Covid-19 ở Hàn Quốc hiện là 8.961, trong khi số người tử vong vì dịch là 111. Hầu hết những người qua đời ở Hàn Quốc là bệnh nhân lớn tuổi, có bệnh lý nền.

Tỉ lệ tử vong vì Covid-19 ở Hàn Quốc là 1,24%, trong khi tỉ lệ này ở nhóm trên 80 tuổi là 11,62%. 

Trong những ngày qua, Hàn Quốc liên tục ghi nhận số ca nhiễm mới mỗi ngày dưới mốc 100. Ngày 13/3 đánh dấu lần đầu tiên số người được trị khỏi triệu chứng và được xuất viện ở Hàn Quốc đã vượt qua số ca nhiễm mới. Trong 24 giờ qua, có 257 bệnh nhân cũng đã được chữa khỏi Covid-19.

Daegu và Bắc Gyeongsang là 2 khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch.

Chính quyền Hàn Quốc tiếp tục kêu gọi người dân ở nhà, tránh các hoạt động tụ tập đông người không cần thiết trong bối cảnh các nước này chứng kiến sự gia tăng của ca nhập khẩu và các ổ dịch quy mô nhỏ.

Chính phủ cũng ban lệnh hạn chế các hoạt động tụ tập tôn giáo, thể thao trong nhà, tụ tập tại các cơ sở giải trí quy mô nhỏ như quán bar, phòng hát karaoke.


Theo dantri

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục