Giới siêu giàu Mỹ có thể mất cả tỷ USD với đề xuất đánh thuế khủng

Chiểu theo chính sách thuế mà thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đề xuất, nhiều tỷ phú Mỹ sẽ phải “móc túi” cả tỷ USD để nộp thuế.
Tỷ phú Jeff Bezos. Ảnh: AFP Tỷ phú Jeff Bezos. Ảnh: AFP

Cuộc đua vào Nhà Trắng của các ứng viên trở nên “nóng” hơn khi thượng nghị sĩ Elizabeth Warren - ứng viên tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ - mới đây kêu gọi tăng gấp đôi thuế tài sản.

Bà Warren đề xuất tăng thuế tài sản từ 3% lên 6%. Đây được xem là biện pháp mạnh trong chiến dịch vận động tranh cử tập trung vào đánh thuế giới nhà giàu Mỹ và chi trả “dịch vụ y tế cho mọi người” của thượng nghị sĩ.

Áp dụng cách đánh thuế trên, tài khoản của tỷ phú Jeff Bezos - CEO của gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon - sẽ “bốc hơi” 6,5 tỷ USD trong năm nay.

Chưa kể, thượng nghị sĩ Warren cũng đề nghị đánh thuế các khoản lợi nhuận từ việc đầu tư hay bán tài sản, bằng mức thuế suất áp dụng cho các khoản thu nhập thông thường.

Điều này đồng nghĩa nếu tỷ phú Jeff Bezos bán cổ phiếu Amazon như cách mà ông làm hàng năm để bơm vốn cho công ty hàng không vũ trụ Blue Origin do ông sáng lập, vị tỷ phú sẽ bị đánh thuế 37%. Trước đó, thuế suất này là 23,8%.

Ngoài ra, thượng nghị sĩ Warren có thể nới rộng phạm vi đánh thuế sang những khoản lợi nhuận khác, kể cả lợi nhuận không phát sinh từ giao dịch.

Theo đó, tỷ phú Bill Gates với tài sản tăng 18% năm nay nhờ cổ phiếu Microsoft lên giá sẽ phải “móc hầu bao” hơn 6 tỷ USD để đóng thuế tài sản, ngoài ra phải trả thêm 6 tỷ để đóng thuế cho khoản thu nhập tăng lên nhờ cổ phiếu, kể cả tỷ phú này không bán bất kỳ cổ phiếu nào. Do vậy, nếu không rót thêm tiền vào quỹ từ thiện của mình (Quỹ Bill & Melinda Gates), năm nay Bill Gates sẽ nợ thuế trên 12 tỷ USD.

Dư luận đang rất quan tâm xem các đề xuất đánh thuế của thượng nghị sĩ Warren sẽ tác động ra sao đến quan điểm ủng hộ đánh thuế tài sản của tỷ phú Bill Gates.

Nữ tướng phe Dân chủ gần đây “lên cơ” nhờ chiến lược vận động tranh cử tập trung vào đánh thuế giới nhà giàu Mỹ. Kết quả các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy sự ủng hộ đối với bà Warren đã tăng lên trông thấy. 

    Lê Quân (CNBC)
    baodautu.vn

    Tin liên quan

    Tin cùng chuyên mục