Giới đầu tư tập trung vào dữ liệu kinh tế, bỏ qua bất ổn hiện tại

(ĐTCK) Chứng khoán toàn cầu tăng điểm khá tốt trong phiên giao dịch đầu tuần tới bất chấp những bất ổn và căng thẳng gia tăng tại các nước lớn khi giới đầu tư phản ứng tích cực với dữ liệu kinh tế mới công bố.
Ảnh AFP Ảnh AFP

Các cuộc biểu tình tại nhiều thành phố lớn của Mỹ đã trở thành bạo loạn, nạn cướp phá diễn ra ở nhiều nơi. Không chỉ làm thiệt hại về kinh tế, bất ổn xã hội, cuộc biểu tình này còn có thể châm ngòi cho làn sóng bùng phát đại dịch Covid-19 lần 2 tại Mỹ.

Trước lo lắng đó, cùng căng thẳng gia tăng giữ Mỹ và Trung Quốc những ngày qua, phố Wall mở cửa phiên cuối tuần trong sắc đỏ. Đặc biệt là Trung Quốc đã lệnh cho các công ty ngừng mua nông sản của Mỹ để trả đũa tuyên bố của ông Trump về việc rút đối xử đặc biệt với Hồng Kông.

Tuy nhiên, rất nhanh chóng, các chỉ số chính của phố Wall đã quay đầu đi lên và duy trì sắc xanh trong suốt thời gian còn lại của phiên khi giới đầu tư hướng sự quan tâm của mình vào vấn đề kinh tế, tạm bỏ qua những bất ổn hiện tại.

Theo dữ liệu vừa công bố, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) trong lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc tăng lên mức 50,7 trong tháng 5, từ mức 49,6 trong tháng 4, cho thấy sản xuất của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới và được ví là công xưởng của thế giới có sự tăng trưởng trở lại.

Cùng với đó, nhiều nền kinh tế đã mở cửa trở lại sau thời gian tạm dừng để đối phó với Covid-19 như châu Âu, Mỹ và mới nhất là Nhật...

Trong khi đó tại Mỹ, chỉ số PMI do Viện quản lý nguồn cung (ISI) công bố cho thấy sự sụt giảm trong sản xuất đã chậm lại. Tuy nhiên, báo cáo việc làm được Bộ Lao động Mỹ công bố vào thứ Sáu này với dự báo của các chuyên gia là tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng vọt lên 19,7%.

Kết thúc phiên 1/6, chỉ số Dow Jones tăng 91,91 điểm (+0,36%), lên 25.475,02 điểm. Chỉ asố S&P 500 tăng 11,42 điểm (+0,38%), lên 3.055,73 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 62,18 điểm (+0,66%), lên 9.552,05 điểm.

Chứng khoán châu Âu cũng hồi trở lại, lấy lại được gần hết những gì đã mất trong phiên cuối tuần khi giới đầu tư hồ hởi với dữ liệu kinh tế tích cực từ Trung Quốc.

Kết thúc phiên 1/6, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 89,82 điểm (+1,48%), lên 6.166,42 điểm. Chứng khoán Đức nghỉ giao dịch. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 67,35 điểm (+1,43%), lên 4.762,78 điểm.

Chứng khoán châu Á tăng vọt trong phiên đầu tuần mới khi giới đầu tư quan tâm tới sự phục hồi kinh tế mà bỏ qua những bất ổn hiện tại về biển tình tại Mỹ, hay căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong đó, dữ liệu PMI tháng 5 của Trung Quốc tăng mạnh trở lại trên ngưỡng 50 (50,7 so với 49,6 trong tháng 4), mức cho thấy có sự tăng trưởng trong sản xuất được nhiều nhà đầu tư đón nhận hồ hởi.

Kết thúc phiên 1/6, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 184,50 điểm (+1,84%), lên 22.062,39 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 63,08 điểm (+2,21%), lên 2.915,43 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 771,05 điểm (+3,36%), lên 23.732,52 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul tăng 35,48 điểm (+1,75%), lên 2.065,08 điểm.           

Giá vàng có phiên giao dịch khá biến động trong phiên đầu tuần mới. Sau tăng mạnh quan ngưỡng 1.745 USD/ounce trong phiên châu Á, giá kim loại quý này đã hạ nhiệt nhanh về lại điểm xuất phát trong phiên châu Âu và nửa đầu phiên Mỹ khi lực cung chốt lời gia tăng sau 4 ngày tăng liên tiếp. Tuy nhiên, sau đó, khi giá vàng về gần sát giá đóng cửa phiên cuối tuần trước, lực cầu gia tăng trở lại trước những lo ngại về bất ổn từ cuộc biểu tình bạo loạn tại nhiều thành phố lớn của Mỹ kéo giá kim loại quý này có phiên tăng thứ 4 liên tiếp.

Kết thúc phiên 1/6, giá vàng giao ngay tăng 10,1 USD (+0,58%), lên 1.738,8 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 6 tăng 0,9 USD (+0,05%), lên 1.737,8 USD/ounce.

Giá dầu lại ít biến động trong phiên đầu tuần, đóng cửa giảm rất nhẹ khi chịu tác động từ các thông tin trái chiều. Căng thẳng gia tăng giữ Mỹ và Trung Quốc gây sức ép khiến giá dầu giảm, nhưng việc Nga và OPEC tiến gần tới thỏa thuận cắt giảm sản lượng lại hỗ trợ cho giá lại nhiên liệu này.

Kết thúc phiên 1/6, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 0,05 USD (-0,14%), xuống 35,44 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,01 USD (-0,03%), xuống 35,32 USD/thùng.

T.Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục