Giới đầu tư liên tiếp nhận tin vui

(ĐTCK) Tiếp tục nhận thông tin tích cực về kinh tế giúp phố Wall duy trì đà tăng, thậm chí cổ phiếu Boeing hồi phục bất chấp Mỹ cấm bay với dòng 737 MAX.
Giới đầu tư liên tiếp nhận tin vui

Sau một loạt quốc gia, đến nay thêm 2 nước cuối cùng là Mỹ và Canada quyết định cấm bay với dòng máy bay Boeing 737 MAX sau vụ tai nạn của hãng hàng không Ethiopia hôm chủ Nhật. Tuy nhiên, điều bất ngờ là dù thêm Mỹ và Canada cấm bay với 737 MAX, nhưng cổ phiếu Boeing lại tăng vọt trong những phút cuối phiên của ngày giao dịch thứ Tư, từ mức giảm hơn 3% đảo chiều đóng cửa tăng 0,5%.

Dường như, nhà đầu tư đã đánh giá lại thiệt hại của hãng chế tạo máy báy lớn nhất của Mỹ này. Dù vậy, sau 3 phiên, giá cổ phiếu Boeing cũng mất khoảng 11%.

Trong phiên thứ Tư, phố Wall nhận được sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu chăm sóc sức khỏe với sự dẫn dắt của CVS Health Corp và UnitedHealth Group. Ngoài ra, nhóm cổ phiếu năng lượng cũng tăng tốt nhờ giá dầu thô tiếp tục tăng 2% trong phiên.

Một yếu tố nữa hỗ trợ thị trường trong phiên thứ Tư là dữ liệu kinh tế mới công bố cho thấy, lạm phát được kiềm chế ở mức thấp. Theo đó, giá sản xuất hầu như không tăng trong tháng 2, dẫn đến mức tăng hàng năm nhỏ nhất trong hơn 1 năm rưỡi. Thông tin này càng củng cổ về khả năng Fed sẽ giữ thái độ thận trọng với việc tăng lãi suất.

Dữ liệu khác cho thấy, các đơn đặt hàng mới đối với hàng hóa do Mỹ sản xuất tăng mạnh nhất trong 6 tháng vào tháng 1 và các lô hàng cũng tăng, nhưng chi tiêu kinh doanh cho thiết bị vẫn còn yếu. Mức dự báo tăng trưởng kinh tế quý I/2019 vẫn được giữ nguyên như trước.

Thêm thông tin tích là các nhà lập pháp Anh sẽ bỏ phiếu từ chối một Brexit không thỏa thuận vào đêm muộn thứ Tư, có khả năng gây ra những rắc rối sau khi đã bác bỏ thỏa thuận sửa đổi của Thủ tướng Theresa May vào cuối ngày thứ Ba.

Tuy nhiên, đà tăng của các chỉ số có phần hãm lại vào cuối phiên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông không vội vàng hoàn thành thỏa thuận thương mại với Trung Quốc và nhấn mạnh rằng, bất kỳ thỏa thuận nào cũng bao gồm cách họ đối xử với sở hữu trí tuệ của Mỹ.

Kết thúc phiên 13/3, chỉ số Dow Jones tăng 148,23 điểm (+0,58%), lên 25.702,89 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 19,40 điểm (+0,69%), lên 2.810,92 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 52,37 điểm (+0,69%), lên 7.643,41 điểm.

Việc Quốc hội Anh có thể bỏ phiếu loại trừ một Brexit không thỏa thuận (cuộc bỏ phiếu đêm muộn đã thông qua điều này), mở đường cho một cuộc bỏ phiếu mới để trì hoãn việc rời khỏi EU giúp cổ phiếu châu Âu tăng điểm trong phiên thứ Tư. Trong đó, chứng khoán Anh mất đà khi đồng bảng Anh tăng giá, đóng cửa chỉ ở mức tăng khiêm tốn.

Kết thúc phiên 13/3, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 8,04 điểm (+0,11%), lên 7.159,19 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 48,24 điểm (+0,42%), lên 11.572,41 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 36,14 điểm (+0,69%), lên 5.306,38 điểm.

Trong khi đó, giới đầu tư trên thị trường chứng khoán châu Á lại bị tác động bởi việc Quốc hội Anh lần thứ 2 bác bỏ thỏa thuận Brexit của chính quyền Thủ tướng Thesera May vào ngày trước đó, nên đồng loạt quay đầu điều chỉnh trong phiên thứ Tư.

Kết thúc phiên 13/3, chỉ số Nikkei 255 tại Nhật Bản giảm 213,45 điểm (-0,99%), xuống 21.290,24 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 33,36 điểm (-1,09%), xuống 3.026,95 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 113,42 điểm (-0,39%), xuống 28.807,45 điểm.

Giá vàng tiếp tục tăng mạnh trong phiên thứ Tư lên mức cao nhất 2 tuần sau khi dữ liệu kinh tế của Mỹ vừa công bố củng cố cho khả năng Fed sẽ kiên nhẫn với chính sách tiền tệ.

Kết thúc phiên 13/3, giá vàng giao ngay tăng 7,5 USD (+0,58%), lên 1.308,9 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 4 tăng 11,2 USD (+0,86%), lên 1.309,3 USD/ounce.

Tương tự, giá dầu thô cũng tăng mạnh trong phiên thứ Tư khi các kho dự trữ dầu thô của Mỹ bất ngờ giảm mạnh trong tuần trước do các nhà máy lọc dầu tăng năng suất. Đồng thời, nguồn cung cũng chậm vì OPEC và các đối tác cắt giảm sản lượng, Venezuela mất điện.

Kết thúc phiên 13/3, giá dầu thô kỳ hạn Mỹ tăng 1,39 USD (+2,44%), lên 58,26 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,88 USD (+1,32%), lên 67,55 USD/thùng.

T.Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục