Giới đầu tư hứng khởi chào năm mới

(ĐTCK) Ngay phiên đầu tiên của năm mới 2020, giới đầu tư toàn cầu đã nhận quà lì xì giá trị, giúp chứng khởi sắc và thiết lập kỷ lục mới.
Ảnh AFP Ảnh AFP

Trong ngày đầu tiên của năm mới 2020 (ngày thứ Tư 1/1), Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết, sẽ giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng thương mại, lần cắt giảm thứ 8 kể từ đầu năm 2018.

Đồng thái trên nhằm kích thích nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới và qua đó đã thúc đẩy thị trường chứng khoán toàn cầu khởi sắc trong phiên chào năm mới.

Ngoài động thái kích thích kinh tế của Trung Quốc, kỳ vọng vào thỏa thuận thương mại được sắp được ký kết cũng góp phần giúp chứng khoán thăng hoa.

Thêm thông tin tích cực từ nền kinh tế Mỹ khi Bộ Lao động Mỹ cho biết, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm trong tuần trước.

Kết thúc phiên 2/1, chỉ số Dow Jones tăng 330,36 điểm (+1,16%), lên 28.868,80 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 27,07 điểm (+0,84%), lên 3.257,85 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 119,58 điểm (+1,33%), lên 9.092,19 điểm.

Tương tự, nhận các thông tin hỗ trợ cũng giúp chứng khoán châu Âu khởi sắc trong phiên đầu năm mới sau phiên điều chỉnh cuối năm ngoái.

Kết thúc phiên 2/1, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 61,86 điểm (+0,82%), lên 7.604,30 điểm. Chỉ số DAX tăng 136,92 điểm (+1,03%), lên 13.385,93 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 63,45 điểm (+1,06%), lên 6.041,50 điểm.

Chứng khoán châu Á ngoại trừ chứng khoán Nhật Bản vẫn đang nghỉ Tết, chứng khoán Trung Quốc và Hồng Kông cũng tăng vọt trong phiê giao dịch đầu năm mới với động thái kích thích kinh tế mới của Trung Quốc.

Kết thúc phiên 2/1, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 35,07 điểm (+1,15%), lên 3.085,20 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 353,77 điểm (+1,25%), lên 28.543,52 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc giảm 22,50 điểm (-1,02%), xuống 2.175,17 điểm.

Cũng giống chứng khoán, giới đầu tư trên thị trường vàng cũng phản ứng tích cực với động thái kích thích kinh tế mới của Trung Quốc – một trong 2 thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới.

Kết thúc phiên 2/1, giá vàng giao ngay tăng 11,9 USD (+0,78%), lên 1.528,7 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 2 tăng 5 USD (+0,33%), lên 1.528,1 USD/ounce.

Giá dầu thô cũng đảo chiều tăng trở lại tỏng phiên giao dịch đầu năm mới với kỳ vọng về thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung, cùng căng thẳng gia tăng ở Trung Đông khi Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua một đạo luật cho phép triển khai quân đội ở Libya, mở đường cho sự hợp tác quân sự hơn nữa giữa Ankara và Tripoli. Trong khi đó, người biểu tình đang vây hãm Đại sư quán Mỹ ở Iraq sau khi  quân đội Mỹ đã thực hiện các cuộc không kích nhằm vào nhóm dân quân Kataib Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Tình hình căng thẳng tại Đại sứ quán Mỹ ở Iraq buộc Mỹ phải triển khai quân đội đến để bảo vệ.

Kết thúc phiên 2/1, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 0,12 USD (+0,20%), lên 61,18 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent tăng 0,25 USD (+0,38%), lên 66,25 USD/thùng.

T.Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục