Giá dầu thô lên mức cao nhất 6 tháng, kéo phố Wall hồi phục

(ĐTCK) Liên tiếp nhận thông tin tích cực, giá dầu thô đã tăng vọt lên mức cao nhất 6 tháng, kéo phố Wall phục hồi trở lại sau 2 phiên giảm liên tiếp đầu tuần. Trong khi giá vàng vẫn chưa đủ sức để trở lại sau phiên lao dốc mạnh hôm thứ Ba.
Phố Wall phục hồi sau 2 phiên giảm nhờ giá dầu thô lên mức cao nhất 6 tháng (Ảnh minh họa: AFP) Phố Wall phục hồi sau 2 phiên giảm nhờ giá dầu thô lên mức cao nhất 6 tháng (Ảnh minh họa: AFP)

Theo dữ liệu vừa được Viện Quản lý nguồn cung của Mỹ (ISM) công bố, chỉ số ISM trong khu vực dịch vụ lên mức 57,1 trong tháng 9, mức cao nhất kể từ tháng 10/2015 sau khi sụt giảm thất vọng trong tháng 8. Mức tăng này mạnh hơn nhiều so với con số 53,0 như dự đoán của giới phân tích.

Trong dữ liệu công bố hôm thứ Ba, chỉ số ISM trong lĩnh vực sản xuất của Mỹ trong tháng 9 cũng tăng mạnh, cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đang phục hồi khá vững chắc.

Trong một báo cáo khác, Bộ Thương mại Mỹ cho biết, đơn đặt hàng mới cho hàng hóa sản xuất đã tăng 0,2% trong tháng 8, tháng tăng thứ 2 liên tiếp và cao hơn so với mức dự đoán 0,1% của giới phân tích.

Với các dữ liệu vừa công bố, công cụ The Atlanta Fed dự báo, tốc độ tăng trưởng GDP trong quý III của Mỹ không thay đổi, với mức tăng 2,2%.

Điều này làm tăng khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong thời gian tới và đẩy đồng USD tăng vọt. Tuy nhiên, khác với phiên thứ Ba, nỗi lo Fed tăng lãi suất và đồng USD tăng đã khiến giới đầu tư không thể hưởng trọn niềm vui dữ liệu kinh tế khả quan, phiên giao dịch thứ Tư, phố Wall đã phục hồi trở lại nhờ sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu năng lượng khi giá dầu thô lên mức cao nhất 6 tháng. Ngoài ra, triển vọng về khả năng Fed tăng lãi suất cũng giúp nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng và qua đó hỗ trợ cho phố Wall.

Kết thúc phiên 5/10, chỉ số Dow Jones tăng 112,58 điểm (+0,62%), lên 18.281,03 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 9,24 điểm (+0,43%), lên 2.159,73 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 26,36 điểm (+0,50%), lên 5.316,02 điểm.

Trái ngược với phố Wall, chứng khoán châu Âu lại đảo chiều giảm trở lại sau 2 phiên tăng tốt đầu tuần do lo ngại Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ giảm tốc độ mua lại trái phiếu của mình  trước khi chương trình kích thích kinh tế này kết thúc. Tuy nhiên, đà giảm cũng không mạnh khi cổ phiếu Deustche Bank tăng 2,8% khi hãng xếp hạng tín dụng Moody cho biết, đã có một “triển vọng ổn định” trong hệ thống ngân hàng Đức.

Kết thúc phiên 5/10, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 41,09 điểm (-0,58%), xuống 7.033,25 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 33,83 (-0,32%), xuống 10.585,78 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp giảm 13,14 điểm (-0,29%), xuống 4.489,95 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, chứng khoán Nhật Bản và Hồng Kông tiếp tục duy trì đà tăng của mình. Trong đó, chỉ số Nikkei 225 lên mức cao nhất 3 tuần rưỡi khi đồng yên tiếp tục giảm so với đồng USD, trong khi chứng khoán Hồng Kông cũng có mức tăng tương tự nhờ sự hỗ trợ từ nhóm cổ phiếu năng lượng khi giá dầu thô tăng cao.

Kết thúc phiên 5/10, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 83,59 điểm (+0,50%), lên 16.819,24 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 98,87 điểm (+0,42%), lên 23.788,31 điểm. Chứng khoán Trung Quốc vẫn nghỉ giao dịch lễ Quốc khánh.

Sau phiên lao dốc mạnh hôm thứ Ba, giá vàng gần như chỉ lình xình đi ngang trong phiên thứ Tư và tiếp tục giảm giá khi đóng cửa, xuống mức thấp nhất 3,5 tháng, nhưng mức giảm nhẹ hơn rất nhiều so với phiên trước đó. Đồng USD sau khi tăng vọt trong phiên trước đó cũng đi ngang trong phiên thứ Tư.

Kết thúc phiên 5/10, giá vàng giao ngay giảm 1,9 USD (-0,15%), xuống 1.266,5 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 giảm 1,1 USD (-0,09%), xuống 1.268,6 USD/ounce.

Sau khi Viện Dầu khí Mỹ (API) công bố kho dự trữ dầu thô giảm 7,5 triệu thùng ngày hôm trước, cao gấp đôi so với mức dự báo của giới phân tích, trong phiên thứ Tư, Cơ quan Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, kho dự trữ dầu thô của Mỹ tuần trước giảm 3 triệu thùng, trái với mức dự báo tăng 2,6 triệu thùng của giới phân tích.

Thông tin về kho dự trữ dầu thô của Mỹ bất ngờ giảm mạnh trong tuần trước đã giúp giá dầu thô tăng mạnh 2% trong phiên thứ Tư, lên mức cao nhất 6 tháng.

Đến nay, giá dầu thô đã có mức tăng 16% kể từ lúc OPEC đạt được thỏa thuận giảm sản lượng 700.000 thùng/ngày xuống mức 32,5 - 33 triệu thùng/ngày. Tổ chức này đang tìm sự đồng thuận với các nhà sản xuất lớn khác ngoài khối, nhất là Nga. Các thành viên OPEC và ngoài OPEC sẽ có cuộc gặp tại Istanbul và 8-13/10.

Kết thúc phiên 5/10, giá dầu thô Mỹ tăng 1,14 USD/thùng (+2,34%), lên 49,83 USD/thùng, đỉnh cao trong phiên là 49,97 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,99 USD (+1,95%), lên 51,86 USD/thùng, có lúc lên mức 52,09 USD/thùng.


Theo Vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục